+
Aa
-
like
comment

Nhóm người tập trung ‘hầu đồng’ bị xử phạt 90 triệu đồng

24/07/2021 21:01

Ngày 24-7, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ trình UBND huyện Thạch Thất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp tổ chức “hầu đồng”, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.

Công an huyện Thạch Thất cắm chốt tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Khoảng 21h30 ngày 21-7, tổ công tác lưu động của Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Công an xã Kim Quan, Trạm Y tế xã Kim Quan (huyện Thạch Thất) đã kiểm tra, phát hiện tại chùa Long Bản, ở làng Kim 1, xã Kim Quan có 12 người đang tụ tập để “hầu đồng”. Công an xã Kim Quan đã lập biên bản hiện trạng, đề xuất xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng theo quy định của thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch.

Cùng ngày, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) thông tin, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với chủ một phòng tập gym, do vẫn hoạt động, vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Trước đó, khoảng 18h ngày 12-7-2021, tổ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, phát hiện cơ sở kinh doanh phòng tập thể thao trên phố Phạm Ngũ Lão (thị xã Sơn Tây) đang hoạt động.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu.

Căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với chủ cơ sở vi phạm trên.

Chu Dũng

Bài mới
Đọc nhiều