+
Aa
-
like
comment

Nhóm 200 người buôn lậu tấn công Cảnh sát và Bộ đội ở Kiên Giang: Khởi tố vụ án

Thành Nhân - 29/04/2020 22:10

Sau khi bị các cán bộ chiến sĩ biên phòng, công an được tăng cường đến trấn áp, nhóm buôn lậu mới chịu rút lui, trốn về phía nước bạn Campuchia.

Số thuốc lá của nhóm buôn lậu bị lực lượng biên phòng thu giữ /// Ảnh: Bách Hỷ
Số thuốc lá của nhóm buôn lậu bị lực lượng biên phòng thu giữ

Liên quan đến nhóm buôn lậu 200 người tấn công lực lượng làm nhiệm vụ trên vùng biên giới Hà Tiên (Kiên Giang), chiều 29.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tiên đã ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra ở khu vực biên giới Hà Tiên.

Hiện có 9 người liên quan đến vụ án đã bị công an mời làm việc, bước đầu một số người đã khai nhận có tham gia vụ tấn công công an, biên phòng. Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tiên tiếp tục mời làm việc những người có liên quan khác để củng cố chứng cứ, kết luận từng bị can theo luật định.

Hai người buôn lậu thuốc lá bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TT

Như đã thông tin, khoảng 1 giờ 45 ngày 28.4, tổ tuần tra liên ngành gồm 6 cán bộ biên phòng và 1 công an làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới giáp với Campuchia, phát hiện khoảng 200 người vừa vác, vừa đẩy các bè thuốc lá lậu (khoảng 250 thùng, loại 50 cây/thùng) đi từ hướng Campuchia về phía biên giới Hà Tiên, cách cột mốt 314 khoảng 80 m. Phát hiện nhóm buôn lậu với số đông, tổ trực đã phát tín hiệu chi viện và có thêm 40 cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an phối hợp ngăn chặn.

Lập tức, nhóm người này cầm gậy (một số có gắn dao nhọn) và đá xông vào tấn công nên lực lượng chức năng phải nổ 2 phát súng chỉ thiên. Tuy nhiên, nhóm này vẫn manh động, xông vào đánh các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ hòng chiếm lại số tang vật. Hơn 30 cán bộ chiến sĩ biên phòng, công an tiếp tục được tăng cường đến hiện trường ứng cứu, trấn áp.

Nhóm vận chuyển thuốc lá lậu sau đó cướp lại 4 thùng thuốc để đẩy về phía Campuchia. Nhóm buôn lậu sau đó rút lui, trốn về phía nước bạn Campuchia.

Khu vực biên giới Hà Tiên, lực lượng chức năng thường xuyên phát hiện các đối tượng buôn lậu. Ảnh:NH

Vụ tấn công của nhóm buôn lậu làm 5 cán bộ, chiến sĩ biên phòng và công an bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, 3 người đang điều trị tại Trung tâm y tế TP.Hà Tiên. Trong đó, Đại úy Phạm Anh Tuấn bị thương ở đầu, mặt và gãy cánh tay phải.

Lực lượng tuần tra đã bắt giữ được Tăng Quanh Ni (18 tuổi) và Chau Ha (29 tuổi, cùng ngụ KP.Mỹ Lộ, P.Mỹ Đức, TP.Hà Tiên).

Sáng 29-4, lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu Hà Tiên đã đến thăm hỏi, động viên các chiến sĩ bị thương. Sức khỏe của năm chiến sĩ đang dần hồi phục và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi.

Phường Mỹ Đức (chấm đỏ) ở Hà Tiên. Ảnh: Google Maps.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều