+
Aa
-
like
comment

Nhớ lại lời giả dối của ông Trương Minh Tuấn “Tết này tôi không nhận quà của bất cứ ai”

Thành Nhân - 03/09/2019 21:21

Nhớ lại khi còn đương chức Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn, vào ngày 3/2/2017, ông khẳng định Tết này ông không nhận quà nào của cơ quan hay của bất cứ ai. Ông cũng yêu cầu bộ không tiếp khách trong ngày Tết. Thế nhưng nay lộ ra thì hỡi ôi…

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 03/02/2017 (mùng 7 Tết Đinh Dậu 2017), ông Trương Minh Tuấn cho biết cũng như tất cả mọi người, Tết này ông nghỉ theo quy định của pháp luật. Ông cũng chia sẻ không năm nào ông ăn Tết ở Hà Nội mà về quê ăn Tết với cha mẹ. “Ai cũng mong ngóng mấy ngày tết để sum vầy với ông bà, con cái, cùng nhau kiểm điểm năm qua làm gì chưa làm gì. Tôi cũng thế” – ông Tuấn nói.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn khi còn đương chức. Ảnh phát biểu ngày 3/2/2017 tại Phiên họp Chính phủ.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ TT-TT, Tết 2017 ông không nhận bất kỳ suất quà nào của cơ quan hay của bất cứ ai. Ông cũng yêu cầu bộ không nhận quà, không tiếp khách trong ngày tết.

Thế nhưng, đến ngày hôm nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an hoàn tất và tống đạt kết luận điều tra đại án Mobifone mua 95% cổ phần AVG thì lộ ra những lời “có cánh” của ông Trương Minh Tuấn về không nhận quà, không nhận hối lộ đều toàn giả dối.

Bị can Nguyễn Bắc Son (trái) và bị can Trương Minh Tuấn bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bộ Công an
Bị can Nguyễn Bắc Son (trái) và bị can Trương Minh Tuấn bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra – Ảnh: Bộ Công an

Theo đó. cả hai nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đều khai nhận tiền đến 3 triệu USD từ ông Phạm Nhật Vũ để chỉ đạo sớm bán cổ phần AVG cho Mobifone.

Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn thừa nhận toàn bộ quá trình thực hiện dự án đã được ông Phạm Nhật Vũ nhiều lần gọi điện thúc giục tạo điều kiện thực hiện nhanh. Sau khi hoàn thành dự án, ông Phạm Nhật Vũ đã đến phòng làm việc riêng của ông Trương Minh Tuấn đưa số tiền 200.000 USD (Khoảng 4,5 tỷ đồng).

Ông Trương Minh Tuấn còn cho xuất bản sách về phòng chống tự diễn biến cho các cán bộ Đảng viên thế hệ sau.
Ông Trương Minh Tuấn còn cho xuất bản sách về phòng chống tự diễn biến cho các cán bộ Đảng viên thế hệ sau.

Nguy cơ mất trắng vốn nhà nước 7.000 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, các lãnh đạo thuộc hội đồng thành viên MobiFone thời điểm mua AVG có nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Ngoài việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá có nhiều sai phạm, MobiFone còn vi phạm trong đề xuất đầu tư, đánh giá thực trạng tài chính, kinh doanh của AVG…

Theo kết luận, AVG chỉ có giá trị ròng khoảng 1.900 tỷ đồng, vì vậy Mobifone làm thất thoát ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng. Khiến hiệu quả kinh doanh từ năm 2016 và các năm tiếp theo sụt giảm, trong đó số lỗ lũy kế đến 2017 hơn 1.900 tỉ đồng, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến việc cổ phần hóa MobiFone.

Theo hồ sơ vụ án, quá trình thực hiện dự án đầu tư, Mobifone, Bộ Thông tin – truyền thông, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm: Dự án đầu tư chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng Bộ Thông tin – truyền thông đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone, vi phạm Luật đầu tư;

Phê duyệt dự án đầu tư khi chưa phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm Bộ Thông tin – truyền thông với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu và quản lý nhà nước đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định dự án; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư không đảm bảo căn cứ pháp lý, vi phạm các quy định của pháp luật…

Tiêu Điểm

Bài mới
Đọc nhiều