+
Aa
-
like
comment

Nhìn nhận đúng về quan hệ Việt – Mỹ: Không phải thương chiến, mà là hợp tác!

Thái Thanh - 23/09/2019 16:58

Vừa mới đây, BBC đăng tải bài viết, với tít: “David Hutt: Mục tiêu thương chiến kế tiếp của Trump là Việt Nam”. Nhanh như chớp, một số thành phần ảo tưởng đã chia sẻ bài viết vào các group hô hào, kèm mơ ước “Tổng thống Trump làm tới luôn…”. Tinh thần “tự sướng” đến thế là cùng! 

Tổng thống Mỹ Donald Trump vui tươi cằm cờ Việt Nam, trên đất nước Việt Nam phần nào cho thấy được vị thế của Việt Nam hôm nay

Nói về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, không ai có thể phủ nhận một điều: ngày càng được cải thiện và nâng tầm chiến lược. Từ năm 1995 đến nay, Việt – Mỹ đã cởi nút thắt từ thù địch sang bạn bè, từ đối đầu sang đối thoại, từ đối tượng sang đối tác… Dấu mốc ngày 23-5-2016, Mỹ đã đưa ra quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam sau 41 năm dựng rào chắn, là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Càng mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam, đó là xu thế phát triển của mối quan hệ bình thường hóa. Cũng cần nói thêm, tại thời điểm đó, Việt Nam đã đón các phái đoàn doanh nghiệp quốc phòng Mỹ đến Việt Nam, bao gồm Boeing và Lockeed. Giáo sư Thayer cũng đưa ra bình luận: “Việc hợp tác sản xuất sẽ diễn ra khi hai bên xây dựng đủ lòng tin chiến lược với nhau”.

Niềm tin, uy tín của Việt Nam và Mỹ ngày càng thắt chặt. Từ ngày nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã đến Việt Nam ba lần. Trong ba lần đó, vấn đề ông đề cập xoay quanh việc đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế với Việt Nam. Và điều bất cứ ai cũng nhìn thấy, đó là Tổng thống Donald Trump đã và đang nâng quan hệ với Việt Nam lên cấp độ cao hơn. Khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung diễn ra quyết liệt, Việt Nam và Mỹ không hề có sự giảm sút trong hợp tác, thậm chí Việt Nam có những mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu lớn sang thị trường Mỹ, như xơ sợi dệt tăng 92,87%, sắt thép tăng hơn 81%, thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 51%, điện thoại và linh kiện tăng 13%, điện dây cáp điện hơn 100%, máy quay phim và thiết bị điện tử 83%, nguyên phụ liệu dệt may da giày tăng hơn 50%…

Tiếp theo đó, tháng 8-2019, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) quyết định, thông qua 31 doanh nghiệp Việt Nam chính thức được áp thuế 0% khi xuất khẩu tôm vào Mỹ. Mỹ là một thị trường khó tính với những quy tắc khắt khe. Việc Mỹ áp thuế 0% không chỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, mà đó còn mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội cho Việt Nam “tiến” vào thị trường các nước khác. Tại sao Mỹ mở ra cơ hội cho Việt Nam, mà không phải là quốc gia khác? Trả lời câu hỏi này thì sẽ biết vị thế, uy tín của Việt Nam đã xây dựng với Mỹ! Nói trắng ra là, mối quan hệ của Việt Nam và Mỹ ở cả hiện tại và tương lai, chỉ ngày càng vun đắp, chẳng có cuộc chiến nào diễn ra như mong muốn của một số thành phần chống phá.

Các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ tăng đột biến. Số liệu: Tổng cục Hải quan
Các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ tăng đột biến. Số liệu: Tổng cục Hải quan

Một điều cần nói thêm, với mối quan hệ như hiện nay mà Việt Nam đã vun đắp, xây dựng với Mỹ – đó là điều không dễ dàng. Với việc các sản phẩm của Việt Nam xuất sang Mỹ ngày càng nhiều, mà phần lớn đó là những sản phẩm mà Mỹ “cắt” hợp tác với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại. Thì nguy cơ Trung Quốc “mượn” cái mác Việt Nam, để tuồn hàng xuất khẩu sang Mỹ, để trốn thuế là điều hoàn toàn có nguy cơ xảy ra. Các cơ quan chức năng Việt Nam đã có đưa ra những cảnh báo trong các kỳ họp Quốc hội, các cuộc họp quan trọng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng phê duyệt Đề án: “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”. Trong đó, công tác theo dõi tình hình xuất nhập khẩu với các đối tác thương mại lớn; công tác kiểm tra, đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa trên phạm vi toàn quốc, được lực lượng chức năng chú trọng đẩy mạnh.

Việt Nam ngày càng hội nhập, phát triển, uy tín ngày càng nâng cao trên trường quốc tế, đó là thực tế. Và tin chắc rằng, những gì đã xây dựng và đang có, Việt Nam sẽ nỗ lực ra sức gìn giữ, và những tiềm lực sẽ ngày càng được khơi mở, đưa đất nước ngày càng phát triển. Việt Nam sẽ ngày càng được ghi dấu ấn, không bỏ lại phía sau như “ước mơ” của những thành phần u uất thích sống với quá khứ…

Thái Thanh

Bài mới
Đọc nhiều