+
Aa
-
like
comment

Nhiều trường ĐH bất ngờ thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học vì dịch Covid-19

01/03/2020 15:27

Sau khi thông báo cho sinh viên đi học trở lại từ ngày 2/3, nhiều trường đã buộc phải thu hồi quyết định trên đồng thời thông báo sinh viên tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần vì dịch Covid-19. Pha “lật kèo” phút 89 này khiến nhiều sinh viên, phụ huynh trở tay không kịp.

Những ngày trước đó, nhiều trường như ĐH Y dược TPHCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Lạc Hồng…đã thông báo đến sinh viên, học viên, giảng viên của trường về thời gian đi học trở lại sau đợt nghỉ do dịch bệnh Covid-19. Thời gian bắt đầu là từ ngày 2/3/2020.

Thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học của trường ĐH Sài Gòn

Thế nhưng, chiều tối ngày 29/2, những trường này đều có thông báo khẩn đến sinh viên của mình về việc tạm dừng thời gian đi học kể từ ngày 2/3 như đã thông báo trước đó. Thời gian đi học trở lại sẽ được thông báo sau. Một số trường thì tiếp tục triển khai học trực tuyến…

Tình thế này khiến nhiều sinh viên, phụ huynh trở tay không kịp cho rằng đây là pha “lật kèo” phút 89, cũng có người ví von rằng “bẻ lái” quá gắt….

Thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học của trường ĐH Sài Gòn
Nhiều trường ĐH “lật kèo” cho sinh viên nghỉ học phút 89 vì dịch Covid-19 - ảnh 3
Thông báo của TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng trường ĐH Lạc Hồng về thay đổi quyết định từ đi học sang nghỉ học của trường 

Ngoài các trường trên thì TPHCM cũng là địa phương cuối cùng của cả nước quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần và đưa ra khung thời gian đi học lại cho từng khối lớp vào trưa hôm qua (29/2). Cụ thể, học sinh lớp 12 sẽ nghỉ đến hết ngày 8/3; học sinh các bậc còn lại từ bậc mầm non cho đến THPT (10 và 11) sẽ nghỉ tiếp đến hết ngày 15/3; học viên các khối giáo dục nghề nghiệp sẽ được nghỉ đến hết tháng 3.

Cũng vào chiều cùng ngày, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM, ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đã kiến nghị cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ hết tháng 3/2020.

Nguyễn Dũng/ TPO

Bài mới
Đọc nhiều