+
Aa
-
like
comment

Nhiều cán bộ bị cách hết các chức vụ trong Đảng ở Phú Yên

02/04/2020 12:03

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ra các quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với nhiều cán bộ ở H.Đông Hòa và H.Tuy An.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Tấn Thảo, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện, Phó Chủ tịch UBND H.Đông Hòa.

Cán bộ điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên làm thủ tục bắt giữ, khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Tiên /// Ảnh: Đức Huy
Cán bộ điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên làm thủ tục bắt giữ, khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Tiên

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên kết luận ông Thảo đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để cấp dưới tham mưu và ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất không đúng qui định phát luật về đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng nên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên xem xét kỷ luật ông Thảo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tiên, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn, Bí thư chi bộ Quân sự thị trấn Hòa Hiệp Trung, nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Đông Hòa.

Theo kết luận trước đó của UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, ông Tiên thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái quy định pháp luật về đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng nên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên xem xét kỷ luật ông Tiên. Liên quan đến sai phạm này, ngày 19.2 ông Tiên bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội vi phạm các qui định về quản lý đất đai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Đỗ Sơn, Huyện ủy viên, đại biểu HĐND huyện, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch H.Tuy An. Theo UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, ông Sơn đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống gây dư luận xấu, ảnh hưởng uy tín đến bản thân và tổ chức đảng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Đặng Thị Hồng Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên. Bà Nga đã để xảy ra sai phạm các qui định của nhà nước về quản lý tài chính tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Hội Liên hiệp phũ nữ và cá nhân của bà Nga.

Đức Huy/ TNO

Bài mới
Đọc nhiều