+
Aa
-
like
comment

Nhật viện trợ thêm 1 triệu liều vắc xin COVID-19, 16-7 về đến Tân Sơn Nhất

13/07/2021 09:15

Ngoại trưởng Nhật Bản vừa có thông báo viện trợ tiếp cho Việt Nam 1 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19. Lô vắc xin này là lô thứ 4 Nhật viện trợ trong 1 tháng qua.

Nhật viện trợ thêm 1 triệu liều vắc xin COVID-19, 16-7 về đến Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.
Nhật Bản tặng thêm cho Việt Nam 1 triệu liều vắc xin AstraZeneca do nước này sản xuất – Ảnh minh họa: The Penisular Qatar

Theo thông báo của Bộ Y tế cách đây ít phút, sáng 13-7 Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi đã công bố viện trợ thêm cho Việt Nam 1 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19. Loại vắc xin viện trợ là AstraZeneca sản xuất tại Nhật Bản.

Như vậy, tính từ 16-6 tới nay, Nhật đã viện trợ cho Việt Nam 3 triệu liều vắc xin, chia làm 4 lô, trong đó có 2 triệu liều Việt Nam đã tiếp nhận và đã sử dụng.

Lô thứ 3 này sẽ được chuyển từ Nhật Bản tới sân bay Tân Sơn Nhất vào rạng sáng 16-7.

Trong ngày 12-7, đã có thêm 15.901 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tổng cộng đến nay đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vắc xin, trong đó 3.783.505 người đã được tiêm 1 mũi, 280.367 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

TP.HCM là địa phương có số người đã được tiêm vắc xin lớn nhất nước và đang chuẩn bị đợt tiêm thứ 5.

Trong tháng 7, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp nhận tổng cộng 8,7 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 các loại, đến nay (tính cả 1 triệu liều sẽ về vào rạng sáng 16-7), đã có gần 4,7 triệu liều. Trong tuần này, Việt Nam sẽ tiếp nhận lô vắc xin Pfizer thứ 2.

Lan Anh

Bài mới
Đọc nhiều