+
Aa
-
like
comment

Nhật thu hút gần 33.500 lao động Việt sang làm việc

18/07/2019 21:37

6 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gần 70.000 người, trong đó lao động nữ gần 19.000 người. 

Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gần 70.000 người, trong đó có gần 19.000 lao động nữ, đạt 55,82% kế hoạch năm 2019.

Trong đó thị trường Nhật Bản ở vị trí dẫn đầu với hơn 33.500 lao động (10.395 lao động nữ); vị trí thứ 2 thuộc về trị trường Đài Loan với hơn 27.100 lao động (7.635 lao động nữ); kế đến là thị trường Hàn Quốc, Rumania, Ả rập – Xê út l… Các thị trường lao động còn lại như Malaysia và Algeria mỗi thị trường có khoảng 240 lao động.

Nhật thu hút gần 33.500 lao động Việt sang làm việc
Các doanh nghiệp Nhật đang sử dụng hơn 33.500 thực tập sinh sang làm việc, 6 tháng đầu năm 2019.

Riêng tháng 6-2019 cả nước có hơn 12.800 lao động đi làm việc các nước trong đó có 4.871 lao động nữ. Thu hút nhiều nhất là thị trường Đài Loan với hơn 6.400 lao động; Nhật Bản hơn 5.155  lao động. Các thị trường còn lại như Hàn Quốc, Rumania, Ả rập – Xê út mỗi thị trường có từ vài chục đến 600 lao động sang làm việc.

(Theo Pháp Luật TP.HCM)

Bài mới
Đọc nhiều