+
Aa
-
like
comment

Nhật hạ thủy tàu hộ vệ tàng hình thế hệ mới

20/11/2020 11:06

Nhà máy Mitsui hạ thủy tàu hộ vệ đa năng Kumano thuộc dự án 30FFM, lớp tàu chiến tàng hình mới nhất do Nhật Bản phát triển.

Lễ hạ thủy được tổ chức tại nhà máy đóng tàu Mitsui ở thành phố Tamano, miền nam Nhật Bản, hôm 19/11. Kumano là tàu thứ hai thuộc dự án tàu hộ vệ tàng hình 30FFM, khởi đóng một ngày sau chiếc đầu tiên nhưng được hoàn thiện và hạ thủy trước. Quá trình hoàn thiện, lắp đặt trang thiết bị sẽ diễn ra tại nhà máy Mitsui trước khi chiến hạm được đưa vào biên chế năm 2021.

Tàu Kumano trong lễ hạ thủy tại Tamano hôm 19/11. Ảnh: JMSDF.
Tàu Kumano trong lễ hạ thủy tại Tamano hôm 19/11. Ảnh: JMSDF.

Tàu hộ vệ lớp 30FFM dài 130 m, rộng 16 m và có lượng giãn nước đầy tải khoảng 5.500 tấn. Khung vỏ tàu có dạng góc cạnh và khép kín các khoảng trống để hạn chế phản xạ tín hiệu radar, trong khi nhiều công nghệ tàng hình từ tiêm kích thử nghiệm X-2 Shinshin cũng được ứng dụng vào chiến hạm này. Lớp 30FFM cũng đề cao khả năng tự động hóa khi chỉ có thủy thủ đoàn 90 người, ít hơn nhiều so với những loại tàu hộ vệ cùng kích thước.

30FFM được trang bị hai động cơ turbine khí Roll-Royce MT30, cho phép tàu đạt tốc độ tối đa gần 56 km/h. Vũ khí chính gồm pháo Mark 45 cỡ nòng 127 mm, hai bệ vũ khí điều khiển từ xa, cụm bệ phóng thẳng đứng Mark 41 với 16 ống mang được tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa, 8 tên lửa diệt hạm, một hệ thống phòng thủ cực gần SeaRAM, ngư lôi và một trực thăng SH-60L.

Thiết kế của 30FFM giúp Nhật Bản sở hữu tàu hộ vệ đa năng có tính năng tương đương tàu khu trục lớp Akizuki có lượng giãn nước tới 6.800 tấn. Tokyo dự kiến biên chế tổng cộng 22 tàu lớp 30FFM trong giai đoạn 2022-2032, mỗi chiếc có giá khoảng 480 triệu USD, nhằm thay thế tàu khu trục lớp Asagiri và tàu hộ vệ lớp Abukuma.

Vũ Anh/VE

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều