+
Aa
-
like
comment

Alibaba vận động khách hàng ký đơn ‘không tố cáo’

Hồng Anh - 19/09/2019 15:37

“Cũng nhiều khách hàng hỏi nhưng như chị thấy nhân viên vẫn đi làm bình thường, không sao cả. Bộ Công an giữ dùm tiền của khách hàng tốt hơn…” – nhân viên của Alibaba nói. 

Sáng 19-9, một ngày sau khi Công an TP.HCM khởi tố vụ án, bắt tạm giam anh em ông Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh – chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Địa ốc Alibaba, văn phòng giao dịch của công ty này tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn hoạt động.

Nhân viên Alibaba vận động khách hàng ký đơn 'không tố cáo' - ảnh 1
Nhân viên địa ốc Alibaba tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ vẫn đi làm sáng 19-9. Ảnh-TK

Nơi đây là địa điểm từng được Công ty Alibaba rao bán đất với tên gọi dự án Tân Thành Center 1. Khu đất này bị xã Châu Pha tiến hành cưỡng chế phá dỡ, trả lại hiện trạng ngày 22-7 vừa qua.

Ngoài ra, quanh khu vực này, Công ty Alibaba có nhiều dự án “ma”, được cơ quan nhà nước xác định sử dụng sai mục đích khi “vẽ” dự án nhà ở trên các khu đất nông nghiệp quy hoạch đất nghĩa trang, đường cao tốc …

Khi PV tới nơi, nhân viên địa ốc Alibaba vẫn làm việc trong văn phòng giao dịch bình thường. Một nhân viên tên L.  trấn an người mua đất rằng việc ông Luyện, ông Lĩnh bị bắt không làm ảnh hưởng tới hoạt động của công ty, dự án.

“Còn các phó tổng giám đốc phụ trách khác điều hành công ty. Việc mua bán đất, chi trả lợi nhuận vẫn diễn ra bình thường. Thậm chí thời điểm này mua đất mới được giá” – nhân viên này nói.

Nhân viên L. tiếp: “Cũng nhiều khách hàng hỏi nhưng như chị thấy nhân viên vẫn đi làm bình thường, không sao cả. Bộ Công an giữ dùm tiền của khách hàng tốt hơn…” và chỉ sang một người đàn ông bên cạnh: “Anh này đến hỏi tìm mua đất của những người tính bán lại đây…”

Nhân viên Alibaba vận động khách hàng ký đơn 'không tố cáo' - ảnh 2
Sáng 19-9, nhân viên Alibaba (áo đen) trấn an người dân, khách hàng đến hỏi

Các nhân viên Alibaba cho hay để quyền lợi của khách hàng được đảm bảo, công ty đã soạn sẵn một tờ đơn với nội dung “Đơn không tố cáo Công ty CP địa ốc Alibaba”

Theo đó, Công ty Alibaba hướng dẫn khách hàng gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM về việc không tố cáo Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba. Bởi cho rằng Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba không lừa đảo khách hàng.

“Khi tôi đầu tư đã được tư vấn và tôi cũng tìm hiểu thông tin kỹ càng cho nên việc đầu tư của tôi là tự nguyện. Và nay tôi thấy thông tin báo chí đưa không đúng về Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba nên tôi mong cơ quan chức năng điều tra, xem xét lại thông tin và sớm đưa ra kết luận để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng khi đầu tư” – nội dung đơn Alibaba đưa cho khách hàng ghi.

Nhân viên Alibaba vận động khách hàng ký đơn 'không tố cáo' - ảnh 3
Đơn “vận động” mà nhân viên Alibaba gửi khách hàng

“Người mua nên điền thông tin và ký vào đơn này, để công ty tập hợp lại gửi cho Bộ Công an. Nếu khách hàng nào không trực tiếp đi nộp được, công ty sẽ cho người đến tận nhà lấy. Nếu khách hàng muốn đi lên TP.HCM đến tận trụ sở công ty, tụi em sẽ lo xe để khách hàng đi” – thông tin được T., trưởng nhóm nhân viên tại phòng giao dịch Alibaba đặt tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ cho biết thêm.

3-1228014
Phó tổng giám đốc Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như.

Cũng vào sáng nay 19/8, nữ Phó tổng Đối ngoại và Đào tạo Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như vẫn quay livestream trên MXH, đăng đàn trả lời khách hàng về lùm xùm này cũng như việc khách hàng truy vấn doanh nghiệp này.

Trong đó, đáng chú ý có đoạn Huỳnh Thị Ngọc Như nói rằng: “Bên cơ quan chức năng, Bộ Công an nói rằng để đảm bảo quyền lợi tối đa của khách hàng, cho nên hiện tại họ đã giữ hết tất cả tài sản mà chúng tôi đang có, từ con người, giấy tờ sổ sách, tiền, nói chung là tất cả mọi thứ. Quý vị yên tâm là cơ quan nhà nước và Bộ công an là người đang giữ. Anh Luyện có nhờ tôi nhắn đến khách hàng rằng hãy yên tâm. Chúng tôi giữ tiền của quý vị đến thời điểm nào thì sẽ trả lợi nhuận đến thời điểm đó”, vị này cho biết.

Tuy nhiên, khi bà Nguyễn Thị Ngận, một khách hàng của công ty hỏi chính xác thời điểm trả lại tiền thì đại diện Alibaba chưa thể giải đáp thỏa đáng.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã gây ra nhiều phản ứng trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, những gì mà nữ Phó tổng Đối ngoại và Đào tạo Alibaba nói ra chỉ là “đánh lận con đen”.

Bởi trước đó, Bộ Công an phát đi thông cáo cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT – Công an TP HCM (PC03) và Công an một số tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận điều tra, xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba, địa chỉ tại số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM) và các công ty có liên quan.

Theo cơ quan công an, anh em Luyện đã thành lập Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Hồng Anh (Tổng hợp)

Bài mới
Đọc nhiều