+
Aa
-
like
comment

Nhận thông tin tàu cá chìm ở Hoàng Sa nhưng không tìm thấy tàu lẫn ngư dân

02/04/2020 13:52

Nhận được thông tin một tàu cá Quảng Ngãi bị chìm ở vùng biển Hoàng Sa, ba tàu cá khác lập tức đến ứng cứu nhưng không tìm thấy tàu lẫn ngư dân. Hiện các tàu cá vẫn tiếp tục quần thảo tìm kiếm.

Nhận thông tin tàu cá chìm ở Hoàng Sa nhưng không tìm thấy tàu lẫn ngư dân - Ảnh 1.
Báo cáo vụ việc của UBND tỉnh Quảng Ngãi – Ảnh: TRẦN MAI

Chiều 2-4, ông Nguyễn Tăng Bính – phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – cho biết UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Bộ Ngoại giao, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc tàu cá QNg 90617 do ông Trần Hồng Thọ (33 tuổi, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ tàu gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa.

“Hiện tỉnh chỉ nắm bắt vụ việc từ các đơn vị liên quan làm việc với gia đình ông Thọ và người tiếp nhận thông tin. Xét thấy thông tin nghiêm trọng, ảnh hưởng tính mạng của ngư dân, UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo vụ việc lên trên”, ông Bính nói.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, lúc 6h ngày 2-4, bà Nguyễn Thị Chi (vợ ông Thọ) nhận được thông tin tàu cá QNg 90617 bị chìm ở đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

Sau khi bị tông chìm, ba tàu cá gồm QNg 90045 do ông Đặng Tằm làm chủ, cùng tàu cá QNg 90399 do ông Đặng Dũng làm chủ và tàu cá QNg 90929 do ngư dân Nguyễn Thành Linh làm chủ (cả ba đều ở xã Bình Châu) đến khu vực biển gần đảo Phú Lâm để cứu hộ tàu gặp nạn.

Nhưng khi đến nơi không thấy tàu và ngư dân trên tàu cá QNg 90617 mà chỉ thấy một tàu sắt nước ngoài màu trắng đang kiểm soát tại đây.

Ba tàu cá trên tiếp tục tìm kiếm nhưng không phát hiện được tàu cá QNg 90617 và các ngư dân đâu. Khoảng 6h sáng 2-4, ông Đặng Tằm dùng icom liên lạc về đất liền báo với bà Nguyễn Thị Kim Hồng (vợ ông Tằm) việc tàu cá ông Thọ bị chìm nhưng không tìm thấy. Sau đó, bà Hồng thông tin sự việc cho bà Chi.

UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) phối hợp với Đồn biên phòng Bình Hải (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) làm việc với bà Hồng, bà này cũng báo cáo sự việc đúng như bà Chi đã báo cáo với cơ quan chức năng trước đó.

Thông tin liên quan, khoảng 15h chiều 2-4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hùng – chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu – cho biết đang trực icom cộng đồng xã Bình Châu để nắm bắt thông tin.

Theo thông tin ông Hùng cung cấp, ba tàu cá của các ngư dân Tằm, Dũng, Linh nhận được thông tin tàu QNg 90617 bị chìm vào 3g sáng cùng ngày và lập tức đến tọa độ ông Thọ báo để tìm kiếm.

“Khoảng 14h chiều nay, ngư dân Nguyễn Thành Linh có icom về báo hiện tàu cá QNg 90929 do Linh làm chủ, trong lúc tìm kiếm đã bị tàu sắt nước ngoài kéo về đảo Phú Lâm. Nghiệp đoàn đang tiếp tục trực icom để tiếp nhận thông tin, báo cáo lên trên diễn biến mới nhất của vụ việc”, ông Hùng nói.

Được biết, tàu cá 90617 có công suât 420CV, đăng ký hành nghề lặn, xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ vào ngày 20-3, trên tàu có 8 ngư dân, hành nghề tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Ông Hùng cũng cho biết khoảng 2h sáng 2-4, tàu cá QNg 50326 do ngư dân Nguyễn Đa làm thuyền trưởng bị chìm ở khu vực biển xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, Quảng Nam), tàu này hành nghề lưới cơm.

Vị trí tàu chìm cách bờ khoảng 1 hải lý.

TRẦN MAI/TTO

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều