+
Aa
-
like
comment

Nhà ngoại giao kỳ cựu Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nghỉ hưu

01/11/2019 16:09

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường là nhà ngoại giao chuyên nghiệp với hơn 30 năm kinh nghiệm làm công tác đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1495/QĐ-TTg về việc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2019.

thu truong bo ngoai giao nguyen quoc cuong nghi huu tu 1/11 hinh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường. (Ảnh: VGP)

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường là nhà ngoại giao chuyên nghiệp với hơn 30 năm kinh nghiệm làm công tác đối ngoại.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường tốt nghiệp Đại học Ngoại giao, Việt Nam (khóa học 1976 – 1981) và có bằng Thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế, Trường Luật Fletcher, thuộc Đại học Tufts (Hoa Kỳ) khóa học 1996 -1997. Ông cũng đã từng tham dự khóa học về Quản lý Hành chính công (năm 1997) tại Trường Maxwell, Đại học Syracuse.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường đã tham dự Chương trình dành cho các nhà lãnh đạo Việt Nam thuộc Trường Kenedy, Đại học Harvard năm 2009. Từ năm 2011 đến 2014, ông là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ. Năm 2015 đến 2018, ông là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.

Sự nghiệp Ngoại giao

Từ 1981 – 1983 và 1985 – 12/1986, ông là cán bộ nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao. Từ 1983-1985, ông tham gia phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông công tác tại Vụ Trung Quốc (nay là Vụ Đông Bắc Á), Bộ Ngoại giao (1987 – 1990), trước khi được cử đi công tác nhiệm kỳ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc với cương vị Bí thư thứ hai (1990 – 1993),

Ông công tác tại Văn phòng Bộ Ngoại giao (1994 – 1999) và được bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao (1999 – 2002).

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Canada (2002 – 2005) với cương vị là Tham tán Công sứ, ông được cử làm Phó Vụ trưởng, đồng thời là Trưởng nhóm an ninh – chính trị, Ban thư ký APEC Việt Nam 2006, rồi làm Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương (12/2006 – 2/2007); là Vụ trưởng, thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao cho đến tháng 8/2007.

Tháng 7/2008, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Trước đó, ông được cử làm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao (8/2007 – 7/2008).

Giai đoạn từ 2011 – 2014, ông là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Từ tháng 12/2014 đến tháng 7/2015, ông được tái bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 10/2018, ông là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.

Từ tháng 12/2018, ông được tái bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Khen thưởng

Trong thời gian hoạt động trong ngành Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như:

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và năm 2014 vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động đối ngoại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

– Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2015 do có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007 vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội nghị APEC 2006.

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011 vì có thành tích xuất sắc trong quá trình Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

(Theo VOV)

Bài mới
Đọc nhiều