+
Aa
-
like
comment

Nguyên thiếu tá tố công an làm sai lệch hồ sơ đã được bảo vệ theo quy định

19/05/2021 15:32

Ông Trịnh Văn Khoa và gia đình đã được cơ quan chức năng ở TP.Hải Phòng áp dụng biện pháp bảo vệ cho người tố cáo.

Cán bộ Công an Q.Đồ Sơn liên quan đến vụ án bị VKSND tối cao dẫn giải /// Ảnh CTV
Cán bộ Công an Q.Đồ Sơn liên quan đến vụ án bị VKSND tối cao dẫn giải

Hôm nay, 19.5, trao đổi với PV, ông Trịnh Văn Khoa (nguyên thiếu tá Công an Q.Đồ Sơn, Hải Phòng), người làm đơn tố cáo một số cán bộ Công an Q.Đồ Sơn làm sai lệch hồ sơ, xác nhận ông và gia đình đã được cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng áp dụng các biện pháp bảo vệ người làm đơn tố cáo.

Trước đó, ngày 12.5, Công an TP.Hải Phòng thông tin, ngày 11.5, tại trụ sở Công an Q.Đồ Sơn, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã triển khai thông báo về việc khởi tố bị can, tạm giam đối với trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự – kinh tế – ma túy; thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, và thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (đều thuộc Công an Q.Đồ Sơn) để điều tra hành vi “làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa - người dũng cảm đứng lên tố cáo những sai phạm tại Công an quận Đồ Sơn.
Nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa – người dũng cảm đứng lên tố cáo những sai phạm tại Công an quận Đồ Sơn.

Liên quan đến vụ việc, ngày 20.1, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã bắt giữ ông Nguyễn Hữu Cường (38 tuổi, ở ngõ 205 Nguyễn Hữu Cầu, P.Ngọc Xuyên, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng; nguyên Đội phó Đội điều tra tổng hợp) để điều tra về hành vi “làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Theo đó, ngày 13.11.2020, cán bộ chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp và Quản lý hành chính về trật tự xã hội của quận đã phát hiện tại quán karaoke Hải Sơn 86 (P.Hợp Đức, Q.Đồ Sơn) có nhiều đối tượng đang có dấu hiệu phê, lắc ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 25/28 đối tượng dương tính với ma túy. Tuy nhiên, chiều 13.11.2020, ông Trịnh Văn Khoa, khi đó là cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Công an Q.Đồ Sơn nhận lệnh của thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (38 tuổi, ở ngõ 205 Nguyễn Hữu Cầu, P.Ngọc Xuyên, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng), nguyên Đội phó Đội điều tra tổng hợp, phải dừng việc xét hỏi để các đối tượng gọi điện về nhà cho người thân. Đêm 13.11.2020, tất cả những người ở quán karaoke Hải Sơn 86 được thả về nhà.

Đây là vụ việc được ông Trịnh Văn Khoa tố cáo đến VKSND tối cao.

Về vụ việc này, lãnh đạo Sở Nội vụ TP.Hải Phòng cho biết: “Chúng tôi đã giao cho phòng chức năng theo dõi, nắm bắt. Về những ý kiến đề nghị khen thưởng ông Trịnh Văn Khoa thì cần đợi vụ án được làm rõ, có kết luận cuối cùng”.

Tùng Lâm

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều