+
Aa
-
like
comment

Nguyên nhân anh chém cả nhà em trai chỉ vì miếng đất

Tùng Lâm - 01/09/2019 15:50

Hai nạn nhân tử vong tại chỗ sau vụ thảm sát ở Đan Phượng. Ba người khác được đưa đi cấp cứu nhưng 2 trường hợp không qua khỏi.

Chiều 1/9, nguồn tin của PV cho biết 4 trong số 6 nạn nhân liên quan vụ thảm sát xảy ra sáng nay tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã tử vong.

Ngoài 2 trường hợp chết tại chỗ, cơ quan chức năng xác nhận đã có thêm 2 người khác vừa tử vong là chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi) cùng con gái 14 tháng tuổi tên Nguyễn Huyền My.

Xe của bệnh viện Việt Đức đưa thi thể bé gái 14 tháng tuổi về nhà.
Xe của bệnh viện Việt Đức đưa thi thể bé gái 14 tháng tuổi về nhà.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định do tranh chấp về kinh tế và đất đai nên 7h30 ngày 1/9, Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966) đã cầm dao bầu truy sát cả nhà em trai Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1968).

Lúc đó, do ông Đông rất hung hãn nên không ai dám vào can ngăn. Án mạng khiến ông Hải và con gái Nguyễn Thị Bắc (sinh năm 1988) tử vong tại chỗ.

Vợ ông Hải là Doãn Thị Việt (sinh năm 1970) và mẹ con chị Nhung (con dâu ở Hải) lúc đầu được đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu. Cả 3 đều có nhiều vết thương phức tạp, nhiều vết thương trên 10 cm, lơ mơ, da tái, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Vu anh tham sat ca nha em trai: 4 nan nhan da tu vong hinh anh 2
Gia đình đưa thi thể chị Nguyễn Thị Bắc (con trai ông Hải) về nhà chồng để lo hậu sự.

Riêng bé gái 14 tháng tuổi trong tình trạng tím tái, bị các vết thương vùng gò má, tai phải 10 cm, đa vết thương cánh tay phải, thành bụng phải…

Các bệnh nhân nhanh chóng được sơ cứu, thở oxy. Do thương tích quá nặng, sau đó các bệnh nhận được ký chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, trên đường đi, sức khoẻ của các bệnh nhân diễn tiến xấu nên phải vào Bệnh viện 198 cấp cứu.

Bé gái 1 tuổi do tình trạng quá nặng phải chuyển sang Bệnh viện Việt Đức nhưng tử vong đầu giờ chiều. Không lâu sau, mẹ bé gái cũng không qua khỏi.

Vu anh tham sat ca nha em trai: 4 nan nhan da tu vong hinh anh 3
Nghi phạm Nguyễn Văn Đông.

Công an huyện Đan Phượng sau đó đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Đông để điều tra. Chia sẻ với PV, một nữ nhân chứng cho hay ông Đông đã có vợ và 2 con, gia đình khá giả nhưng người này không có nghề nghiệp. Trong khi đó, gia đình ông Hải đều làm lao động tự do.

“Anh em ông Hải sống trên mảnh đất của ông cha để lại, còn một người anh trai thì sống ở Lâm Đồng. Mâu thuẫn về đất đai diễn ra giữa Đông và em trai đã có từ lâu”, nhân chứng kể.

Còn bà Chung (một người thân các nạn nhân) cho biết trong cuộc sống thường ngày, gia đình ông Đông và em trai thường xảy ra mâu thuẫn.

“Tranh chấp đất cát cũng chỉ là giọt nước tràn ly dẫn đến sự việc đau lòng trên”, bà Chung nói.

Về nguyên nhân cụ thể, ông N.V.S (trú tại thông Bồng Lai– hàng xóm của hai gia đình ông Hải và ông Đông) cho biết: “Tôi nghe mọi người kể xảy ra sự việc là do hai anh em Đông và Hải có mâu thuẫn đất đai.

Ông anh cả trong Lâm Đồng bán đất cho ông Hải nhưng ông Hải không có tiền mua, ông Đông tối qua (tối 31/8) gọi ông Hải sang để nói chuyện nhưng ông Hải không sang mà cho cậu con trai sang nhà ông Đông. Sáng nay, khi ông Hải gọi thợ ép cọc về ép móng thì ông Đông vác dao sang chém cả nhà ông Hải”.

Được biết, ông Nguyễn Văn Đông đã có vợ và 2 con, hoàn cảnh gia đình khá giả, ông Đông không có nghề nghiệp nên ở nhà; còn gia đình ông Hải thì làm nghề lao động tự do.

Theo một vị lãnh đạo xã Hồng Hà, anh em nhà ông Hải – Đông có 3 trai và 4 gái. Gia đình ông Đông và ông Hải sống trên mảnh đất của cha ông để lại, còn một người anh trai thì sống ở Lâm Đồng.

Liên quan đến vụ án trên, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai.

Danh tính các nạn nhân:

1/ Ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, đã chết)

2/ Chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải, đã chết)

3/ Chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải, đã chết)

4/ Nguyễn Huyền My (14 tháng, con gái chị Nhung, đã chết)

5/ Bà Doãn Thị Việt (48 tuổi, vợ ông Hải, đang cấp cứu)

Tùng lâm 

Bài mới
Đọc nhiều