+
Aa
-
like
comment

Nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Thành phố Trà Vinh làm ăn với “cò”

Thái Thanh - 03/09/2019 22:00

Bản thân là một trong những vị giữ chức vụ quan trọng của tỉnh Trà Vinh, vậy mà Ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh dám cố tình “nhắm mắt” để “cò” nhà đất và cán bộ công chức lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách để “mua bán chính sách” thu lợi bất chính, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước. 

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh.

Khi Ủy ban kiểm tra Trung ương vào cuộc điều tra, đưa ra kết luận về một số cán bộ tại thành phố Trà Vinh thiếu trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về đất đai, thì lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh đã thi hành kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND TP Trà Vinh đối với Diệp Văn Thạnh và kỷ luật cảnh cáo đối với Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh.

Tuy nhiên, sự việc liên quan đến 2 vị quan chức cấp cao của tỉnh Trà Vinh không chỉ dừng ở việc kỷ luật, cách chức mà đã tiến đến truy tố. Cụ thể, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Diệp Văn Thạnh (SN 1968, ngụ phường 1, TP Trà Vinh) và ông Trần Trường Sơn (SN 1976, ngụ xã Hoà Thuận, huyện Châu Thành). Cả hai bị can bị điều tra về hành vi Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh.

Đại tá Phan Thanh Quân (bên phải) trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở của Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh.

Điều đáng chú ý ở đây là, cả hai ông nguyên Chủ tịch và ông Phó chủ tịch UBND Thành phố Trà Vinh đều coi thường pháp luật, cứ ngỡ không ai sờ tới nên rất vô tư. Khi cơ quan điều tra khám xét nơi ở và làm việc của bị can Diệp Văn Thạnh và Trần Trường Sơn đã dễ dàng phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm trong vụ án nêu trên.

Liên quan đến vụ án này, ngoài hai nhân vật “đồng thuyền” trên, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 9 bị can. Trong đó, 5 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh và 4 bị can là môi giới mua, bán nhà đất.

Với hành vi coi thường pháp luật như trên của những vị lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và cấp dưới “cùng hội”, cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh kiên quyết điều tra đến cùng, tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến cán bộ sai phạm “dính chàm” từ vụ đất đai, trong tháng 8-2019, trên 50 cán bộ công chức huyện Hóc Môn bị kỷ luật vì sai phạm. Điều đó cho thấy, những sai phạm liên quan đến cán bộ, công chức cần phải xử lý thật nghiêm, có như vậy mới tạo sự răn đe; người công chức thấy bài học trước mắt mà thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được quy định trong thực thi công vụ, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng.

Thái Thanh  

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều