+
Aa
-
like
comment

Nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên lãnh án 15 năm 6 tháng tù

30/12/2019 19:49

Tòa tuyên buộc nguyên chánh án TAND tỉnh Phú Yên Lê Văn Phước cùng 3 thuộc cấp phạm tội tham ô tài sản.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án /// Ảnh: Đức Huy
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 30.12, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên các bị cáo Lê Văn Phước, nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú; Trương Công Lộc, phụ trách kế toán; Ngô Thị Phương Thảo, kế toán viên và Huỳnh Thị Nhã Nhàn, thủ quỹ TAND tỉnh Phú Yên phạm tội tham ô tài sản.

Theo HĐXX, tại phiên tòa, các bị cáo Trương Công Lộc, Huỳnh Thị Nhã Nhàn và Ngô Thị Phương Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng Viện KSND tỉnh Phú Yên đã truy tố.

Riêng bị cáo Lê Văn Phước không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản đối với khoản tồn quỹ tiền mặt ngân sách địa phương và trung ương, khoản tiền nâng khống tiền lương mà chỉ thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền 9,2 triệu đồng tiền thanh toán công tác phí đi Hàn Quốc.

Tuy nhiên, qua chứng cứ tại hồ sơ và kết quả xét xử tại tòa thì đủ cơ sở kết luận bị cáo Phước phạm tội tham ô tài sản đối với khác khoản tiền mà cáo trạng đã truy tố.

Nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên lãnh án 15 năm 6 tháng tù - ảnh 1
HĐXX TAND tỉnh Phú Yên tuyên án các bị cáo nguyên là lãnh đạo, kế toán và thủ quỹ của tòa này phạm tội tham ô tài sản Ảnh: Đức Huy

Trên cơ sở xác định hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn  Phước 15 năm 6 tháng tù; Trương Công Lộc 17 năm tù; Huỳnh Thị Nhã Nhàn 15 năm tù và Ngô Thị Phương Thảo 3 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo trên không được tham gia quản lý tài chính trong các cơ quan nhà nước trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Phước phải bồi thường hơn 850 triệu, nhưng bị cáo Phước đã khắc phục số tiền hơn 759 triệu nên phải tiếp tục bồi thường hơn 125 triệu đồng.

Bị cáo Lộc phải bồi thường hơn 1 tỉ đồng, nhưng đã bồi thường 183 triệu đồng nên còn phải tiếp tục bồi thường hơn 828 triệu đồng.

Bị cáo Nhàn phải bồi thường hơn 490 triệu đồng, nhưng đã bồi thường hơn 400 triệu đồng nên phải tiếp tục bồi thường hơn 90 triệu đồng.

Bị cáo Thảo phải bồi thường 83 triệu đồng, nhưng đã khắc phục xong. Buộc bà Trương Vũ Tường Linh (con gái bị cáo Lộc) phải hoàn trả cho ngân sách nhà nước hơn 209 triệu đồng (số tiền mà bị Lộc đã chuyển vào tài khoản cho bà Linh – PV).

Ngoài ra, HĐXX còn ghi nhận sự tự nguyện khắc phục hậu quả số tiền hơn 319 triệu đồng chi tặng quà không đúng nguyên tắc chế độ đã nộp vào ngân sách nhà nước, trong đó bị cáo Phước đã nộp 255 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Thanh 50 triệu đồng, Nguyễn Minh Thu nộp 39 triệu đồng…

Riêng khoản tiền mà ông Nguyễn Phi Dô, nguyên Phó chánh án TAND tỉnh Phú Yên đã nộp khắc phục trong vụ án là 195 triệu đồng, thì bị cáo Phước và bị cáo Lộc liên đới bồi thường lại cho ông Đô mỗi bị cáo hơn 97 triệu đồng

Đức Huy /TN

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều