+
Aa
-
like
comment

Người từng đến tòa nhà ở Tân Bình phải cách ly tập trung

30/05/2021 17:41

Người dân TP.HCM từng đến 4 địa điểm tại quận Gò Vấp, quận 12, quận Tân Phú và quận Tân Bình phải cách ly tập trung theo yêu cầu của ngành y tế.

Chiều 30/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa bổ sung hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM (cập nhật 15h ngày 30/5).

Theo đó, những người từng đến tòa nhà số 1 Hoàng Việt, quận Tân Bình, từ ngày 17/5 đều phải cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà. Ở thông báo trước đó, HCDC chỉ yêu cầu người từng đến tầng 4 của tòa nhà này phải cách ly tập trung, người từng qua các tầng khác chỉ cần cách ly tại nhà.

Ngoài điểm trên, HCDC còn yêu cầu người từng đến 3 điểm khác phải cách ly tập trung, đó là: Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS ở 67 đường T4A, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, từ ngày 19/5; Tầng 6, tòa nhà Concentrix, Công viên phần mềm Quang Trung, quận 12; Nhà thờ Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp.

Hiện, HCDC yêu cầu những người từng đến 47 điểm sau tự cách ly tại nhà.

dich Covid-19 bung phat tai TP.HCM anh 1
Ngành y tế xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân khu vực bị phong tỏa. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo cập nhật của HCDC, tính đến 12h ngày 30/5, thành phố ghi nhận tổng cộng 140 ca dương tính với nCoV (tính từ 27/5). Trong đó, chuỗi liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có 133 bệnh nhân.

Đến nay, ổ dịch liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng lan rộng 16 quận huyện trên địa bàn, gồm: TP Thủ Đức (quận Thủ Đức, quận 2 cũ), Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, quận 1, 3, 4, 5, 10, 12.

HCDC khuyến cáo những người liên quan nhóm tôn giáo ở Gò Vấp cần chủ động khai báo y tế do nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Ngày 30/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu phong tỏa quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12); đồng thời, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp.

Thu Hằng

Bài mới
Đọc nhiều