+
Aa
-
like
comment

Người Thái khâm phục ngôi vô địch SEA Games của U22 Việt Nam

Cao Phúc - 11/12/2019 07:38

Chứng kiến màn trình diễn quá thuyết phục của thầy trò Park Hang Seo trong trận chung kết SEA Games, cổ động viên Thái Lan tỏ ra khâm phục và gửi lời chúc mừng tới U22 Việt Nam.

Ở trận chung kết SEA Games 30, U22 Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay và đánh bại U22 Indonesia với tỷ số đậm đà 3-0, qua đó chinh phục thành công tấm Huy chương Vàng ở kỳ Đại hội thể thao năm nay.

Đoàn Văn Hậu chính là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong trận chung kết SEA Games 30, khi anh ghi cú đúp bàn thắng vào lưới đội bóng xứ Vạn đảo và  góp công lớn vào ngôi vô địch của U22 Việt Nam.

Với bàn mở tỷ số, Đoàn Văn Hậu sẽ được nhận 100 triệu đồng từ công ty Pinaco, 200 triệu đồng từ thương hiệu Metro Star của Tập đoàn C.T Group. Tổng cộng, hậu vệ gốc Thái Bình được nhận 300 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam bước lên đỉnh cao nhất tại một kỳ SEA Games, sau 60 năm chờ đợi. Thêm một lần nữa, vị chiến lược gia người Hàn Quốc lại viết nên một lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam.

Chứng kiến màn trình diễn quá thuyết phục của thầy trò Park Hang Seo, cổ động viên Thái Lan tỏ ra khâm phục và gửi lời chúc mừng tới U22 Việt Nam, đối thủ lớn nhất của Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á trong nhiều năm qua.

Người Thái khâm phục ngôi vô địch SEA Games của U22 Việt Nam
Văn Hậu góp công lớn vào ngôi vô địch SEA Games của U22 Việt Nam

“Tôi không quan tâm đến sự đẹp mắt của lối chơi, cái tôi quan tâm là kết quả. Việt Nam quá xứng đáng với chức vô địch này”, CĐV Thanes Chekarong bình luận.

“Họ quá xứng đáng với tấm huy chương vàng, không thể cản nổi Việt Nam. Họ khát khao chiến thắng hơn chúng ta, chúc mừng”, CĐV Janet Srikriwech gửi lời chúc tới chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo.

“Trong hai năm gần đây, họ thật sự quá mạnh. Chờ đợi họ làm nên kỳ tích ở đấu trường thế giới. Việt Nam đã bỏ xa Thái Lan từ rất lâu rồi”, CĐV Mahawaleerat nhận định.

“Không thể tin nổi là sau 60 năm họ mới vô địch?”, một CĐV bất ngờ khi đây mới là chức vô địch SEA Games đầu tiên của Việt Nam.

“Với phong độ hiện tại, U22 Việt Nam sẽ tiến xa tại vòng chung kết U23 châu Á tới đây tại Thái Lan, tôi tin là như vậy”, CĐV Samphaodi nhận định.

“Thật đáng tiếc giờ Thái Lan đã không còn là đối trọng xứng tầm của bóng đá Việt Nam nữa rồi, họ sẽ vươn tầm châu lục thời gian tới còn chúng ta vẫn dậm chân tại ao làng thôi”, CĐV Wuarachit thất vọng.

Ngay sau khi giành chức vô địch SEA Games 30, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 13/12 để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 26/1 tại Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D với sự góp mặt của Jordan, Triều Tiên và UAE.

Bài mới
Đọc nhiều