+
Aa
-
like
comment

Người Mỹ chết vì virus corona nhiều hơn vì Thế chiến I

17/06/2020 14:54

Với thêm 740 người tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, Mỹ đang chứng kiến số người chết vì đại dịch này nhiều hơn người Mỹ chết vì Thế chiến I, theo thống kê của ĐH Johns Hopkins ngày 17-6 (giờ Việt Nam).

Người Mỹ chết vì virus corona nhiều hơn vì Thế chiến I - Ảnh 1.
Người dân New York tụ tập bên ngoài một quán bar ở khu East Village, thành phố New York, Mỹ vào ngày 13-6-2020

Số liệu mới, tính đến 20h30 ngày 16-6 giờ địa phương (7h30 ngày 17-6 giờ Việt Nam), đã nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở Mỹ lên 116.854 người, cao hơn 116.516 người Mỹ đã chết trong Thế chiến I, một trong những cuộc chiến tranh khốc liệt và quy mô lớn nhất thế giới.

Hai ngày trước đó Mỹ đều ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 thấp hơn mức 400 ca, theo Hãng tin AFP. Dù vậy, số người chết vì COVID-19 ở Mỹ vẫn thấp hơn nhiều so với con số 675.000 người chết vì cúm Tây Ban Nha vào năm 1918.

Đồng thời, Mỹ cũng đã ghi nhận thêm 23.351 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm virus corona ở nước này lên 2.134.973 người, và vẫn là quốc gia đang bị COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới.

Bang Arizona, Florida, Oklahoma, Oregon, Nevada và Texas đều ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục trong ngày 16-6 sau khi ghi nhận số ca nhiễm luôn cao trong tuần trước. Số người cần nhập viện điều trị COVID-19 cũng tăng cao, theo Hãng tin Reuters.

Các quan chức y tế tại nhiều bang của Mỹ cho rằng việc số ca nhiễm virus tăng đột biến là do các doanh nghiệp đã mở cửa hoạt động trở lại. Ngoài ra, nhiều bang trên khắp nước Mỹ cũng đang chuẩn bị đón số ca nhiễm tăng cao do làn sóng biểu tình phản đối cảnh sát bạo lực và phân biệt chủng tộc sau vụ cảnh sát ghì cổ đến chết công dân da màu George Floyd hôm 25-5.

Với việc các doanh nghiệp mở cửa trở lại, Mỹ đang tiếp tục ghi nhận khoảng hơn 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, nhiều bang thậm chí đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh này bùng phát ở Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định sẽ không đóng cửa nền kinh tế lần nữa nếu Mỹ vấp phải làn sóng COVID-19 thứ hai.

Tuy nhiên, các quan chức Washington ngày 16-6 cho biết Mỹ đã đồng ý sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới nước này với Mexico và Canada cho đến ngày 21-7, gia hạn các hạn chế du lịch lần thứ ba kể từ khi đại dịch xuất hiện trong khu vực.

ANH THƯ/TTO

Bài mới
Đọc nhiều