+
Aa
-
like
comment

Người Hạ Long đổ xô đến chùa Long Tiên đăng ký… giải hạn đầu năm

Trần Anh - 12/02/2021 17:36

Ngày mùng 1 Tết, hàng nghìn người dân TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã đổ xô đến chùa Long Tiên để cầu an và đăng ký giải hạn đầu năm.

Người dân tra bảng sao năm 2021 để xem vận hạn /// Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Người dân tra bảng sao năm 2021 để xem vận hạn

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ sáng sớm 12.2 (mồng 1 Tết), hàng nghìn người dân TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đổ về chùa Long Tiên, P.Bạch Đằng, để cầu một năm mới bình an cho gia đình và người thân.

Phía ngoài cổng chùa nhiều bãi trông giữ ô tô, xe máy đã được lập tự phát để thu tiền với giá 30.000 đồng/ô tô; 10.000 đồng/xe máy.

Thời tiết ngày mùng 1 Tết rất thuận lợi để người dân đi lễ chùa khi có nắng ấm cả ngày. Để phòng dịch Covid-19, nhiều người dân đến chùa đều chấp hành quy định đeo khẩu trang. Ban quản lý chùa Long Tiên cũng cử 2 người làm nhiệm vụ đo thân nhiệt cho người đến chùa ngay cửa chính.

Người Hạ Long đổ xô đến chùa Long Tiên đăng ký... giải hạn đầu năm - ảnh 1
Người dân đi lễ chùa đều đeo khẩu trang

Phía bên trong sân chùa chùa Long Tiên, sau khi bái Phật cầu an, người dân đổ xô đến khu vực bảng tra sao năm Tân Sửu 2021 để xem vận, hạn ứng với tuổi của mình.

Tiến lại khu vực ở ngoài chính điện của chùa phía bên trái, chúng tôi thấy nhiều chiếc bàn được kê sát lại, dán đầy những bảng soi sao. Nhiều người dân xếp hàng, ngồi la liệt chăm chú ghi chép tên tuổi, địa chỉ gia đình mình để đăng ký giải hạn.

Ở góc sân có 3 phụ nữ ngoài 50 tuổi ngồi đó để giải đáp những thắc mắc của mọi người về việc dâng sao giải hạn.

Một phụ nữ xưng tên là Dung, cho biết sau khi xem bảng tra sao, ai có nhu cầu làm dâng sao giải hạn thì ghi danh, địa chỉ của cả gia đình với giá 200.000 đồng/hộ.

Khi chúng tôi hỏi 100.000 đồng/người được không?, thì bà Dung tỏ vẻ khó chịu nói lớn: “Đây là tùy tâm, không phải mặc cả”.

Đứng quan sát tại khu vực này, chúng tôi thấy danh sách người đăng ký dâng sao giải hạn đã lên đến vài trăm người.

Anh Trần Quốc Bình (40 tuổi, P.Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long), cho biết năm nay tuổi của anh ứng với sao chiếu mệnh là Thái Bạch.

“Tôi thấy tuổi của ai ứng với sao Thái Bạch trong năm thì kinh khủng lắm, đại kỵ. Nếu năm nay mà dính phải Thái Bạch là quét sạch cả nhà. Tôi nghe mọi người nói vậy nên đến đăng ký giải hạn cho bản thân và mọi người trong nhà”, anh Bình nói.

Sau khi đăng ký, ghi danh, nhiều người dân được thông báo về kế hoạch, thời gian tổ chức lễ dâng sao, giải hạn trong tháng Giêng này. Nhiều người vẫn tin rằng, bỏ ra vài trăm nghìn đồng làm lễ sẽ xua được vận đen và những điều không may đến với bản thân và gia đình.

Người Hạ Long đổ xô đến chùa Long Tiên đăng ký... giải hạn đầu năm - ảnh 2
Ngày mồng 1 Tết hàng nghìn người dân Hạ Long đổ xô đến chùa Long Tiên để cầu an
Người Hạ Long đổ xô đến chùa Long Tiên đăng ký... giải hạn đầu năm - ảnh 3
Trong sân chùa lúc nào cũng nườm nượp người
Người Hạ Long đổ xô đến chùa Long Tiên đăng ký... giải hạn đầu năm - ảnh 4
Khu vực bảng tra sao lúc nào cũng tấp nập người đến xem
Người Hạ Long đổ xô đến chùa Long Tiên đăng ký... giải hạn đầu năm - ảnh 5
Rất đông người đăng ký giải hạn đầu năm tại chùa Long Tiên
Người Hạ Long đổ xô đến chùa Long Tiên đăng ký... giải hạn đầu năm - ảnh 6
Người dân xếp hàng ghi công đức
Người Hạ Long đổ xô đến chùa Long Tiên đăng ký... giải hạn đầu năm - ảnh 7
Công đức với mức 200.000 đồng/ hộ

Lã Nghĩa Hiếu/TNO

Bài mới
Đọc nhiều