+
Aa
-
like
comment

Người đàn ông bị mù 2 mắt mạo danh Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự lừa “chạy án”

13/08/2021 20:27

Dũng bị mù, thất nghiệp, có 3 tiền án trộm cắp nhưng vẫn nhận là Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, lên kế hoạch cùng đồng phạm lừa “chạy án”, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Người đàn ông bị mù 2 mắt mạo danh Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự lừa “chạy án”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Trương Sỹ Dũng (58 tuổi, trú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) và Trần Thúy Vân (43 tuổi, vợ hờ của Dũng, trú phường Tân Mai, quận Hoàng Mai), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt từ 12 – 20 năm hoặc tù chung thân.

Liên quan vụ án, cảnh sát còn đề nghị truy tố Vũ Văn Chiến (32 tuổi, quê ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Phương Thùy (40 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 9/2019, Nguyễn Xuân Lộc (27 tuổi, ở Hà Nội) bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ do tàng trữ trái phép chất ma túy. Cho rằng con trai không phạm tội, bà B. (mẹ đẻ của Lộc) tìm người giúp đỡ.

Thông qua một thầy cúng ở tỉnh Nam Định, bà B. làm quen với Trương Sỹ Dũng. Dù thất nghiệp, lại bị mù lòa cả hai mắt nhưng Dũng mạo danh là Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, tại số 7, phố Thiền Quang.

Cơ quan điều tra xác định, Dũng không phải là chiến sĩ công an và không phải là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Ông ta chỉ là lao động tự do, từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng vẫn hứa giúp gia đình bà B.

Để thực hiện kế hoạch lừa đảo, Trương Sỹ Dũng rủ thêm Vũ Văn Chiến và Nguyễn Phương Thùy tham gia.

Chiều 14/10/2019, Dũng nhờ Chiến đi cùng để giúp đỡ ông ta đi lại và ghi âm cuộc nói chuyện với bà B. Sau đó, các bị can gặp nạn nhân tại quán cà phê gần trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Hà Nội.

Tại cuộc gặp mặt hôm đó, Dũng hứa hẹn có thể giúp đưa Lộc từ trại tạm giam về nơi cai nghiện ma túy, sau 2 tháng ở trại cai nghiện, họ sẽ đưa Lộc ra ngoài và “trắng án”.

Tin lời của nhóm lừa đảo, từ ngày 15/10 đến 10/11/2019, vợ chồng bà B. nhiều lần chuyển tổng số tiền 850 triệu đồng cho nhóm của Dũng theo yêu cầu của các bị can.

Ngày 29/11/2019, Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tuyên phạt Nguyễn Xuân Lộc 6 năm tù. Thấy bà B. thắc mắc, Dũng viện nhiều lý do rồi hứa sẽ tác động lại để xử phúc thẩm.

Từ cuối năm 2019, Dũng và Vân tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm 280 triệu đồng để lo “chạy án”. Tuy nhiên, sang tháng 2/2020, tòa án phúc thẩm tuyên y án đối với Lộc, bà B. lúc này nghi ngờ bản thân bị lừa nên gửi đơn tố cáo nhóm Trương Sỹ Dũng tới cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định sau phi vụ lừa đảo, cặp vợ chồng “hờ” Dũng, Vân hưởng lợi bất chính 655 triệu, còn Nguyễn Phương Thùy hưởng lợi 375 triệu đồng.

Hoàng An

Bài mới
Đọc nhiều