+
Aa
-
like
comment

Ngứa mắt có thể là dấu hiệu của Omicron

Phạm Hùng - 22/02/2022 21:05

Mới đây, các chuyên gia y tế cảnh báo ngứa mắt có thể là triệu chứng ở bệnh nhân mắc biến thể Covid-19 Omicron.

Trang tin Best Life mới đây dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay biến thể Covid-19 Omicron có thể đang làm các triệu chứng nhiễm bệnh khác đi so với những biến thể truyền thống. Gần đây, các chuyên gia y tế cũng ghi nhận rằng Omicron có thể gây ra chứng đau, ngứa mắt.

Ngứa mắt có thể là dấu hiệu của Omicron - ảnh 1
Omicron có thể khiến mắt đau và ngứa..

Giải thích về nguyên nhân của tình trạng này, tiến sĩ Amesh A. Adalja – chuyên gia cao cấp về bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins (Mỹ), cho biết Omicron là một biến thể của SARS-CoV-2 (vi rút gây ra đại dịch Covid-19), gây bệnh ở đường hô hấp trên thay vì phổi. Do đó Omicron có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết mạc của mắt, từ đó khiến mắt đau và ngứa.

“Tuy nhiên, với Covid-19, tình trạng ngứa mắt rất khó xảy ra riêng lẻ”, chuyên gia Adalja nhấn mạnh và nói thêm nó thường đi kèm với các triệu chứng khác như ho, mệt mỏi, nghẹt mũi, sổ mũi…

“Nếu phát hiện tình trạng ngứa mắt của bạn kèm theo các triệu chứng tiêu biểu nói trên, hãy nhanh chóng kiểm tra để xem liệu bạn có bị nhiễm biến thể Omicron hay không”, tiến sĩ Adalja khuyến nghị.

Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê các kích ứng ở mắt là triệu chứng ít phổ biến hơn của virus SARS-CoV-2. Các biểu hiện này có thể riêng lẻ hoặc kết hợp của viêm kết mạc, mắt đỏ, ngứa mắt, đau mắt, nhìn mờ, nhạy cảm với ánh sáng…

Omicron có số lượng đột biến cao bất thường.

Các triệu chứng của Omicron không giống những biểu hiện quen thuộc của COVID-19 trước đây là ho, sốt, mất khứu giác/vị giác. Hầu hết các ca bệnh có biểu hiện nhẹ và giống cảm lạnh – phần lớn do tác dụng của vaccine.

Đau lưng đã được coi là một dấu hiệu cảnh báo sớm của biến thể Omicron vào tháng 12/2021. Khoảng 20% bệnh nhân COVID-19 ở Anh có triệu chứng này. Giáo sư Tim Spector, người thực hiện Ứng dựng Nghiên cứu triệu chứng COVID-19 cho biết, chứng đau thắt lưng xuất hiện khá thường xuyên.

Đau lưng cũng là triệu chứng.

Chán ăn cũng là triệu chứng khác biệt giữa biến thể Delta và Omicron. Các chuyên gia cho biết: “Chia sẻ của người bệnh cho thấy, chán ăn và sương mù não (hay quên, mất tập trung) là những triệu chứng phổ biến”. Trước đó, mất vị giác và khứu giác là dấu hiệu quen thuộc của virus SARS-CoV-2. Tình trạng này có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng ngay cả khi đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, hiện tại, khi Omicron lan tràn, khả năng mất vị giác/khứu giác ít xảy ra hơn nhiều so với giai đoạn đầu của đại dịch.

Đổ mồ hôi đêm: Các bác sĩ cho biết, nhiều bệnh nhân đã bị đổ mồ hôi trộm vào ban đêm. Ga gối, quần áo của người bệnh ướt đẫm, mặc dù phòng ngủ thoáng mát. Do đó, nhiều người buộc phải đứng dậy đi thay đồ.

Nôn mửa và tiêu chảy: Giáo sư Tim Spector thông tin, virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại cả trong ruột. Điều này đồng nghĩa một số người mắc COVID-19 và gặp các triệu chứng đường ruột như đau bụng. Nhưng họ lại có kết quả xét nghiệm âm tính – vì không có dấu vết của Omicron trong mũi hoặc miệng.

Chuyên gia giải thích: “Chúng tôi biết rằng virus cố gắng xâm nhập vào miệng hoặc mũi, xuất hiện trong hệ hô hấp, phổi. Nhưng đôi khi virus đi vào ruột, đặc biệt ở những người bị COVID-19 kéo dài”.

Hay nhầm lẫn: Đây là triệu chứng bất thường hơn một chút của biến thể Omicron. Các bác sĩ cảnh báo nếu một người bệnh bị lú lẫn, họ cần được đưa vào viện chữa trị. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, đây là một dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp.

CDC cũng khuyến cáo bệnh nhân cần được trợ giúp ngay nếu khó thở, đau dai dẳng, tức ngực, không tỉnh táo, da, môi, móng tay nhợt nhạt, xanh tái.

Phạm Hùng

Bài mới
Đọc nhiều