+
Aa
-
like
comment

Ngôn ngữ là cầu nối cội nguồn – Phu nhân Ngô Phương Ly truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt tại Matxcơva

Thảo Nguyên - 24/07/2025 09:40

Chuyến thăm của Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, tại Matxcơva. Việc bà tham gia các hoạt động ngoại giao và thăm cộng đồng người Việt Nam tại đây không chỉ là một hành động giao lưu văn hóa mà còn mang đậm giá trị tinh thần, khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là những điểm tích cực mà chúng ta có thể nhận thấy trong nội dung:

Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng các em học sinh và thầy cô lớp tiếng Việt

– Gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài: Phu nhân Ngô Phương Ly thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng người Việt tại Nga, đặc biệt là thế hệ trẻ. Việc bà thăm và tham gia các hoạt động tại Trung tâm thần đồng Á – Âu, nơi dạy tiếng Việt cho các em học sinh người Việt, không chỉ là sự động viên mà còn là hành động thiết thực trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. Những em học sinh này sẽ có cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt, hiểu sâu hơn về văn hóa và lịch sử đất nước.

– Tầm quan trọng của tiếng Việt đối với thế hệ trẻ: Bà Ngô Phương Ly nhấn mạnh rằng tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ giao tiếp mà còn là cầu nối văn hóa, là sợi dây liên kết thiêng liêng với cội nguồn dân tộc. Đây là một thông điệp rất mạnh mẽ, khẳng định rằng, dù sống ở đâu, các em cũng cần duy trì mối liên hệ với văn hóa, lịch sử Việt Nam, điều này giúp các em cảm thấy tự hào về nguồn gốc và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Phu nhân Ngô Phương Ly tươi cười khi đứng trên bục giảng trong lớp học tiếng Việt tại INCENTRA
Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ với các em học sinh là con cháu của bà con người Việt tại Nga trong lớp học tiếng Việt ở INCENTRA

Phu nhân vỗ tay hoan hô các em học sinh bậc mầm non của lớp khi lên đọc những bài thơ bằng tiếng Việt

– Tạo động lực học tập cho thế hệ trẻ: Bà Ngô Phương Ly đã truyền cảm hứng cho các em học sinh qua lời nhắn nhủ về sự quan trọng của việc học tiếng Việt, không chỉ để giao tiếp mà còn để hiểu sâu hơn về truyền thống, lịch sử của dân tộc. Lời động viên này chắc chắn sẽ tạo động lực lớn cho các em trong việc học và phát triển bản thân, đồng thời củng cố niềm tin vào giá trị văn hóa Việt Nam.

– Sự ấm áp và gần gũi: Trong suốt buổi thăm, Phu nhân Tổng Bí thư đã thể hiện sự quan tâm đến từng học sinh, từ việc hỏi thăm các em có hiểu bài hay không, cho đến việc tham gia cùng các em trong các hoạt động như múa hát. Những hành động này không chỉ đơn thuần là thăm viếng mà còn là một hình thức động viên tinh thần, giúp các em cảm thấy mình không chỉ là người học tiếng mà còn là người giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng biểu tượng Khuê Văn Các cho đại diện INCENTRA

Những biểu tượng của nước Nga qua nét vẽ của các em học sinh người Việt được gửi tặng cho Phu nhân Ngô Phương Ly

– Sự kết nối tình cảm mạnh mẽ: Việc các em nhỏ thể hiện tình yêu quê hương qua những điệu múa và bài hát về Việt Nam, hay thậm chí là nhảy bài “Bắc Bling”, cho thấy sự gắn kết sâu sắc với đất nước dù họ đang sinh sống ở một quốc gia xa xôi. Điều này là minh chứng rõ ràng cho sự thành công của chương trình giáo dục văn hóa và ngôn ngữ mà các em đang tham gia.

Từ góc độ tích cực, chuyến thăm này không chỉ làm nổi bật tầm quan trọng của việc duy trì và phát huy văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, mà còn giúp thắt chặt mối quan hệ giữa cộng đồng người Việt và Tổ quốc, đồng thời truyền đạt những giá trị tinh thần quý báu cho thế hệ trẻ.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều