+
Aa
-
like
comment

Ngổn ngang “bãi chiến trường” trên tuyến đường cải tạo trị giá 366 tỷ đồng ở Hà Nội

04/04/2021 11:55

Sau hơn 3 năm thi công mở rộng và cải tạo, đoạn đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) dài 440m vẫn ngổn ngang như một bãi chiến trường vật liệu xây dựng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 366 tỷ đồng, hiện vẫn chưa hẹn ngày bàn giao.

Dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch phố Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 7623/QD-UBND ngày 31-10-2017.

Tuyến đường dài 440m, có điểm đầu giao với đường Nguyễn Huy Tưởng, điểm cuối giao với Nguyễn Trãi.

Theo đúng kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 24-12-2019, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nơi thi công vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng, cơ sở hạ tầng xuống cấp ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt và kinh doanh của người dân xung quanh khu vực, giao thông đi lại khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Vũ Trọng Phụng đang thi công xuất hiện nhiều “rác” vật liệu xây dựng, hố ga không được che đậy, nhiều nơi không có biển báo nguy hiểm.

Hạ tầng đường sá xuống cấp ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tham gia giao thông của người dân.

Cột điện đổ nghiêng tiềm ẩn nhiều mối nguy hại.

Theo đại diện Ban quản lý đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân, nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ thi công Dự án cải tạo, mở rộng phố Vũ Trọng Phụng chủ yếu do vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, trong quá trình triển khai dự án, UBND quận Thanh Xuân đã lên phương án thu hồi đất với 80 hộ dân và 11 tổ chức nằm trong chỉ giới đường đỏ. Đến năm 2019, UBND quận đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 77 hộ dân và 11 đơn vị.

Còn 3 hộ dân trú tại số 71, 73 và 75 Vũ Trọng Phụng hiện chưa đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bởi nhà ở của 3 hộ đang nằm trong chỉ giới thu hồi đất của Dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở (số 69 Vũ Trọng Phụng), trước đây chủ đầu tư dự án này đã lên phương án bồi thường khi thu hồi đất.

Mặt khác, các hộ cho rằng có quyền thương lượng giá bồi thường với chủ đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ nên hiện cả 3 hộ chưa đồng tình với mức giá bồi thường theo phương án UBND quận Thanh Xuân phê duyệt.

Ngày 15-9-2020, UBND quận đã có Tờ trình số 70/TTr-UBND, đề nghị UBND thành phố chấp thuận điều chỉnh thời gian thi công các gói thầu đến hết ngày 30-6-2021.

Đối với 3 hộ không đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được phê duyệt vào ngày 24-9-2020, UBND quận Thanh Xuân sẽ tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định trong thời gian tới đây.

Thanh Thúy 

Bài mới
Đọc nhiều