+
Aa
-
like
comment

Nghi vấn Wagner xây căn cứ ở Belarus

Bảo Trâm - 30/06/2023 11:30

Hình ảnh vệ tinh chụp từ một căn cứ quân sự ở phía đông nam thủ đô Minsk của Belarus cho thấy các cơ sở mới được xây dựng trong những ngày gần đây.

Ảnh vệ tinh dường như cho thấy công trình mới được xây dựng ở căn cứ quân sự phía Đông Nam thủ đô Minsk của Belarus. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh được chụp bởi các vệ tinh Sentinel 2 của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) vào ngày 27/6 cho thấy các hàng cấu trúc dài giống một cơ sở quân sự xuất hiện giữa cánh đồng rộng lớn, gần ngôi làng Tsel thuộc tỉnh Mogilev của Belarus.

Hãng tin Reuters nghi vấn hình ảnh này cho thấy việc xây dựng một căn cứ cho Wagner tại Belarus đang được triển khai gấp rút. Song, thông tin thực về công trình này chưa được xác minh.

Các hình ảnh được cung cấp công khai thông qua tìm kiếm trên trang web của ESA.

Báo chí Nga đưa tin rằng người đứng đầu Wagner Yevgeny Prigozhin đã đến Belarus từ ngày 27/6, có thể lập một căn cứ mới gần thị trấn Asipovichi, cách Minsk khoảng 90km.

Những bức ảnh do vệ tinh Sentinel 2 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu chụp ngày 27/6 cho thấy những cấu trúc dài ở làng Tsel, trên một cánh đồng nơi vẫn trống trải trong bức ảnh chụp ngày 14/6.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko được cho là đã mời Wagner sang nước này sau khi ông đứng ra làm trung gian cho thoả thuận chấm dứt cuộc nổi loạn của Wagner ở Nga ngày 24/6.

Sau cuộc nổi loạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các tay súng Wagner được tự do lựa chọn, giữa chuyển đến Belarus, gia nhập quân đội Nga hoặc về nhà.

Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin. (Ảnh: RT)

Prigozhin nói rằng ông ta triển khai cuộc binh biến để yêu cầu đổi lãnh đạo Bộ Quốc phòng và ngăn chặn việc lực lượng của ông bị phá huỷ, sau khi ông từ chối ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Hành tung của Prigozhin vẫn chưa rõ ràng, sau khi hai chiếc máy bay liên quan đến ông trùm này liên tục bay qua lại giữa Nga và Belarus.

Prigozhin không xuất hiện trong bất kỳ video hay bức ảnh nào kể từ khi rời thành phố Rostov-on-Don ở miền Nam nước Nga.

Ngày 27/6, ảnh vệ tinh của BlackSky chụp cả hai máy bay trên đường băng của căn cứ không quân Machulishchy, ngoại ô thủ đô Minsk của Belarus. Cùng ngày, ông Lukashenko phát biểu rằng Prigozhin “đang ở Belarus”.

Dữ liệu theo dõi các chuyến bay trên trang FlightRadar24 cho thấy 2 máy bay này rời căn cứ Machulishchy lúc 10h45 ngày 27/6. Chiếc RA-02795 bay về sân bay quốc tế Sheremetyevo của Mátxcơva, còn chiếc RA-02878 bay về sân bay quốc tế Pulkovo của St. Petersburg.

RA-02795 chỉ ở lại Mátxcơva 2 tiếng đồng hồ rồi bay đến St. Petersburg chiều hôm đó. Cả hai máy bay đậu ở St. Petersburg khoảng 9 tiếng đồng hồ trước khi RA-02878 bay đến sân bay quốc tế Zhukovsky của Mátxcơva.

Các quan chức tình báo Mỹ luôn theo dõi di chuyển của hai máy bay này, nhưng không thể khẳng định chắc chắn Prigozhin có ngồi trên đó hay không, CNN đưa tin.

Bảo Trâm

Bài mới
Đọc nhiều