+
Aa
-
like
comment

Nghi phạm truy sát cả nhà hàng xóm lúc nửa đêm ở Bắc Giang khai gì?

11/08/2021 09:21

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Phú khai nhận do mâu thuẫn cá nhân giữa 2 gia đình nên ra tay sát hại cả nhà hàng xóm trong đêm.

Sáng 11/8, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, sau khi bị bắt giữ, bước đầu nghi phạm Nguyễn Hữu Phú (SN 1968) đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi gây ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa Phú và gia đình nạn nhân Nguyễn Viết Trung ở thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng.

Theo lời khai, Phú và vợ chồng nạn nhân có quan hệ họ hàng. Thời gian gần đây, ông Trung xây nhà và lắp cổng sắt. Tuy nhiên, chiếc cổng này gặp vấn đề nên thi thoảng phải dùng búa đập khi đóng cửa buổi tối. Phú đã nhiều lần sang nhắc nhở gia đình ông Trung khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau.

Nghi phạm truy sát cả nhà hàng xóm lúc nửa đêm ở Bắc Giang khai gì? - 1
Nguyễn Hữu Phú thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lời qua tiếng lại, Nguyễn Hữu Phú nuôi hận, luôn có ý định trả thù. Phú từng nói với vợ và một số người là sẽ chém chết cả gia đình ông Trung, sau đó sẽ tự tử.

Khoảng 1h15 ngày 9/8, sau khi xông vào nhà hàng xóm chém chết ông Trung và làm bị thương vợ con nạn nhân, Phú bơi qua sông Thương và lẩn trốn trên dãy núi Nham Biền thuộc xã Tân Liễu và thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng.

Sau 2 ngày truy tìm, lực lượng công an bắt giữ được nghi phạm khi y đang trốn tại khu dốc Bụt, tiểu khu 5, thị trấn Nham Biền, cách nơi xảy ra án mạng khoảng 3km.

Sáng nay, Nguyễn Hữu Phú đã được di lý về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tiến Dũng

Bài mới
Đọc nhiều