+
Aa
-
like
comment

Ngày mai 30/5: Giá xăng có thể giảm mạnh

Bích Ngân - 29/05/2024 14:18

Ngày 30/5/2024, thị trường xăng dầu trong nước dự báo sẽ có biến động giảm giá theo xu hướng giá xăng dầu thế giới. Theo thông tin từ các doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 dự kiến sẽ giảm từ 500 đến 750 đồng/lít nếu cơ quan quản lý không can thiệp bằng quỹ bình ổn.

Lãnh đạo các doanh nghiệp xăng dầu cho biết, thời gian qua, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore đã có xu hướng giảm khá mạnh so với kỳ trước. Dựa trên diễn biến giá thế giới, các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày 30/5, xăng E5 RON 92 trong nước có thể giảm 500-550 đồng/lít và xăng RON 95 giảm 700-750 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng dự kiến giảm từ 50-150 đồng/lít. Đây là một tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng sau đợt tăng giá gần đây.

Giá xăng có thể tiếp tục giảm xuống mốc 22.000 đồng/lít

Ở kỳ điều hành gần nhất ngày 23/5, giá xăng E5 RON 92 đã tăng 162 đồng/lít, lên mức 22.277 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tăng 78 đồng/lít, lên 23.213 đồng/lít. Nếu dự báo về việc giảm giá xăng vào ngày 30/5 là chính xác, đây sẽ là một phiên giảm giá đáng chú ý cho mặt hàng xăng E5 RON 92 sau khi vừa mới tăng.

Gần đây, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với bốn doanh nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp bị thu hồi giấy xác nhận gồm: Công ty TNHH Thương mại và Cung ứng Petrolink, Công ty TNHH thương mại và vận tải xăng dầu Minh Phát, Công ty TNHH Đức Hạnh, và Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Ngọc Khánh. Quyết định này được thực hiện dựa trên đề nghị hoàn trả giấy xác nhận của các doanh nghiệp và Vụ Thị trường trong nước.

Dự báo của các doanh nghiệp xăng dầu cho thấy, nếu cơ quan quản lý không sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể giảm từ 500 đến 750 đồng/lít. Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 30/5, giá xăng dầu bán lẻ có thể giảm từ 2,9-5,3%, và Liên bộ Tài chính-Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 12 lần tăng và 9 lần giảm, trong khi mặt hàng dầu có 11 lần tăng và 10 lần giảm. Sự biến động này phản ánh sự nhạy cảm của thị trường xăng dầu trước những thay đổi về cung cầu và các yếu tố kinh tế toàn cầu.

Trên thị trường thế giới, giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 28/5, nối dài đà đi lên từ phiên trước đó nhờ kỳ vọng về nhu cầu nhiên liệu mạnh mẽ của Mỹ trong mùa Hè và trước quyết định sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất Khẩu Dầu Mỏ (OPEC) và các nước, còn gọi là OPEC+, tại cuộc họp đầu tháng Sáu tới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/5 tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 7/2024 tăng lên 83,16 USD/thùng, còn giá dầu Brent giao tháng 8/2024 tăng lên 82,93 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 7/2024 đạt mức 78,80 USD/thùng, tăng 1,39% so với giá đóng cửa cuối tuần trước.

Nhìn chung, việc giá xăng dầu trong nước dự báo giảm vào ngày 30/5 là một diễn biến tích cực đối với người tiêu dùng và nền kinh tế. Tuy nhiên, sự giảm giá này có thể bị ảnh hưởng bởi các quyết định của cơ quan quản lý về việc trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn. Đồng thời, diễn biến giá dầu thế giới và các quyết định của OPEC+ cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong thời gian tới.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều