+
Aa
-
like
comment

Nga nói ôtô sứ quán bị gắn thiết bị gián điệp

17/08/2020 20:44

Nga thông báo xe tùy viên quân sự ở Hà Lan bị gắn thiết bị theo dõi, cho biết đã triệu đại biện lâm thời nước này để phản đối.

“Nga đã triệu đại biện lâm thời Hà Lan Dominique Kuhling-Bakker để phản đối mạnh mẽ vụ phát hiện thiết bị gián điệp được gắn trên ôtô của tùy viên quân sự Nga tại nước này. Những hành động thiếu thân thiện như vậy sẽ càng gây phức tạp quan hệ vốn đã khó khăn giữa hai nước”, Bộ Ngoại giao Nga hôm nay ra thông cáo cho biết.

Moskva kêu gọi Amsterdam lập tức hành động để ngăn những sự việc tương tự tái diễn trong tương lai. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte từ chối bình luận về thông tin này.

Trụ sở sứ quán Nga tại Hà Lan. Ảnh: TASS.
Trụ sở sứ quán Nga tại Hà Lan. Ảnh: TASS.

Quan hệ Nga – Hà Lan xấu đi từ sau vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ ở miền đông Ukraine vào tháng 7/2014, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó hai phần ba nạn nhân là người Hà Lan.

Theo kết quả điều tra do nhóm chuyên gia quốc tế từ Hà Lan, Bỉ, Australia, Ukraine và Malaysia tiến hành, một tên lửa từ hệ thống phòng không Buk bắn đi từ lãnh thổ miền đông Ukraine do phiến quân ly khai thân Nga kiểm soát đã bắn rơi chiếc Boeing 777.

Chính phủ Hà Lan tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm về vụ này, nhưng Moskva phủ nhận mọi liên quan. Hà Lan hồi đầu tháng 7 cũng kiện Nga ra Tòa án Nhân quyền châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định vụ kiện chỉ gây phức tạp cho nỗ lực tìm kiếm sự thật và ảnh hưởng đến quan hệ song phương.

Vũ Anh/VE

Bài mới
Đọc nhiều