+
Aa
-
like
comment

Nga lần đầu công bố thương vong trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

03/03/2022 05:31

Sputnik dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết con số thương vong chính xác của Quân đội Nga khi tham chiến ở Ukraine tính tới hết ngày 02/03/2022.

Ông Dmitry Krasilnikov (trái) cùng các sĩ quan chỉ huy khác trong Chiến tranh Donbass (2014-2015).

Sputnik dẫn thông báo của Thiếu tướng Igor Konashenkov, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, xác nhận đã có tổng cộng 498 binh sĩ Quân đội Nga thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga thống kê và công bố chi tiết con số thương vong đối với các binh sĩ của mình đang tác chiến ở Ukraine.

Bộ này còn cho biết thêm, đã có 1.597 binh sĩ Nga khác bị thương khi làm nhiệm vụ kể từ khi Tổng thống Putin quyết định triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24/02/2022.

Một tháp truyền hình quan trọng tại trung tâm thủ đô Kyiv của Ukraine trúng đòn không kích của Nga. Ảnh: Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng các thông tin cho rằng “quân Nga thiệt mạng nhiều không đếm được” là fake (tin giả) và lan truyền có chủ ý bởi truyền thông phương Tây.

Thiếu tướng Igor Konashenkov cũng thông báo con số thương vong mới nhất của lực lượng vũ trang Ukraine là 2.870 binh sĩ thiệt mạng và 3.700 binh sĩ bị thương.

Khai Tâm

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều