+
Aa
-
like
comment

Nga hạ giá khinh hạm Korsar 4.500 tấn: Cơ hội tốt…

16/07/2019 08:00

Tại Triển lãm hải quân quốc tế IDMS-2019, Nga đã trưng bày mô hình khinh hạm đa năng Dự án 11541 lớp Korsar để giới thiệu tới các đối tác tiềm năng.

Khinh hạm tên lửa Dự án 11541 Korsar là biến thế xuất khẩu của Dự án 11540 do Phòng thiết kế Zelenodolsk triển khai, con tàu đã tiến hành một số sửa đổi cơ bản và được đánh giá là lớn hơn và mạnh hơn nhiều so với bản nội địa đang phục vụ trong Hải quân Nga.

Tàu có chiều dài 129,6 m; chiều rộng 15,6 m; mớn nước 8,4m, lượng giãn nước đầy tải 4.500 tấn; thủy thủ đoàn 210 người trong đó có 35 sĩ quan. Tàu được trang bị động cơ diesel công suất 42.000 kW, cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h, dự trữ hành trình 5.100 hải lý.

Trang thiết bị điện tử của tàu gồm hệ thống kiểm soát thông tin chiến đấu Sigma-E, đài radar cảnh giới nhìn vòng 3D Fregat-MAE, radar kiểm soát hỏa lực tên lửa chống hạm Monument-E, hệ thống định vị thủy âm Zarya-ME…

Ngoài ra trên tàu còn có tổ hợp tác chiến điện tử MP-407E hoặc TK-25E, hệ thống thông tin liên lạc Buran-6E và Musson, hệ thống hội thoại 67-R, tổ hợp đạo hàng MK-54IS với bản đồ được số hóa.

Nga ha gia khinh ham Korsar 4.500 tan: Co hoi tot...
Mô hình khinh hạm đa năng Dự án 11541 lớp Korsar được trưng bày tại Triển lãm IDMS 2019

Vũ khí trang bị của khinh hạm Dự án 11541 Korsar bao gồm pháo A-190E Universal cỡ 100 mm với tháp pháo được thiết kế theo dạng tàng hình hóa, đi kèm tổ hợp tên lửa – pháo phòng không tầm thấp Kashtan hoặc Palma.

Sức mạnh của Korsar căn cứ vào mô hình trưng bày nằm ở bệ phóng thẳng đứng UKSK tương thích tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm siêu âm Kalibr-NK, có thể phóng cả tên lửa chống ngầm lẫn tên lửa tấn công mặt đất.

Hỏa lực phòng không của tàu khá đồ sộ với 64 bệ phóng thẳng đứng của hệ thống phòng không tầm ngắn Kinzhal với đạn tên lửa 9M330-2 có tầm bắn tối đa 15 km.

Năng lực chống ngầm của chiếc Korsar trông cậy vào trực thăng săn ngầm Ka-28 và 4 ống phóng ngư lội hạng nặng cỡ 533 mm. Mặc dù có thể nhận thấy uy lực của khinh hạm tàng hình đa năng Dự án 11541 Korsar là khá đáng nể cho nên rất ngạc nhiên khi được biết con tàu đang ở trong tình trạng “ế ẩm”.

Nguyên nhân được giải thích là do trên thị trường xuất khẩu nó thua kém khi đặt cạnh khinh hạm Dự án 11356 khi kém hơn về hỏa lực phòng không. Bên cạnh đó Hải quân Nga cũng tỏ ra không mặn mà với việc đóng thêm các tàu loại này ngoài 2 chiếc có sẵn.

Tuy nhiên nhà sản xuất không cam chịu để “đứa con tinh thần” của mình lâm vào tình trạng này, do vậy có thông tin cho rằng họ đang đề xuất nhiều ưu đãi lớn đối với khách hàng nào quan tâm sản phẩm, ví dụ như giảm giá thành chế tạo đi kèm điều khoản chuyển giao công nghệ.

Trong trường hợp nêu trên, khách hàngcó thể cân nhắc phương án lựa chọn chiếc Korsar làm soái hạm của đội tàu mặt nước. Nếu tiến hành thay thế tổ hợp phòng không Kinzhal bằng S-300F hoặc Shtil-1 thì tính năng của lớp khinh hạm này sẽ sánh ngang với Dự án 11356, rõ ràng rất đáng để quan tâm.

(Theo Đất Việt)

Bài mới
Đọc nhiều