+
Aa
-
like
comment

Nga chốt thời gian tiếp nhận Molniya 1241.8 phiên bản mới

02/07/2019 08:01

Mặc dù đang đẩy mạnh việc đóng mới những lớp chiến hạm có lượng giãn nước lớn hơn, tuy nhiên Hải quân Nga vẫn tiếp tục nhận tàu Molniya 1241.8 vào biên chế.

Đầu năm 2018, nhà máy đóng tàu Vympel đã cho công bố một số bức ảnh về chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya 1241.8 được chế tạo dành cho Hải quân Nga đang trong giai đoạn thi công phần thượng tầng.

Theo thông báo, đây là sản phẩm sửa đổi từ hai khung thân của những chiếc Molniya Dự án 1241.1MR được đóng dở dang từ thời Liên Xô và đã ở trong tình trạng chờ hoàn thiện suốt một thời gian rất dài.

Nga chot thoi gian tiep nhan Molniya 1241.8 phien ban moi
Tàu tên lửa Molniya 1241.8 thế hệ mới đang được thi công theo đơn đặt hàng của Hải quân Nga

So với biến thể Molniya 1241.8 dành cho xuất khẩu thì phiên bản này của Hải quân Nga có sự thay đổi rất đáng kể, phần thượng tầng cũ đã được tháo dỡ hoàn toàn và thiết kế lại từ đầu, có lẽ vì vậy mà thời gian cần thiết để bàn giao con tàu là khá lâu.

Tại Diễn đàn quân sự quốc tế Army 2019, đại diện Tập đoàn đóng tàu thống nhất Nga mới tiết lộ thông tin rằng hai con tàu này sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2021 và 2022.

So với thiết kế cũ, tàu Molniya 1241.8 thế hệ mới có phần cabin chỉ huy nhiều góc cạnh hơn nhẳm tăng khả năng tán xạ sóng radar đồng thời mang lại dáng vẻ hiện đại hơn nhiều so với bản vẽ cũ.

Cấu hình vũ khí cũng có thay đổi khi các ống phóng tên lửa 3M-24 Uran bố trí 4 cụm container KT-184 với cơ số 16 quả đạn dọc thân đã được đưa về giữa tàu và xoay theo phương ngang. Mặc dù lượng tên lửa chỉ còn 8 quả nhưng cách làm này được cho là lý tưởng hơn đối với loại Kalibr hay Yakhont có chiều dài lớn hơn.

Bên cạnh đó tàu còn được trang bị pháo hạm AK-176MA với thiết kế tháp pháo tàng hình cùng hệ thống điều khiển tự động tiên tiến hơn hẳn loại AK-176M. Hỏa lực phòng không của Molniya 1241.8 mới vẫn chỉ trông chờ vào 2 pháo bắn nhanh AK-630M.

Nga chot thoi gian tiep nhan Molniya 1241.8 phien ban moi
Thiết kế phần thượng tầng của Molniya 1241.8 phiên bản mới được đánh giá là rất hiện đại

Ngoài ra còn một chi tiết đáng chú ý khác đó là mặc dù radar trinh sát đường không Pozitiv-ME vẫn được giữ lại nhưng đã thiếu vắng sự có mặt của radar điều khiển hỏa lực tên lửa chống hạm Garpun-Bal, hiện chưa rõ đây là cấu hình cho khách hàng lựa chọn bổ sung sau hay thiết kế mới chỉ có vậy.

Tuy nhiên khả năng cao là radar Garpun-Bal đã bị loại bỏ vì các lớp tàu tên lửa cỡ nhỏ thế hệ mới của Hải quân Nga như Buyan-M Dự án 21631 hay Karakurt Dự án 22800 đều không còn khí tài này nữa.

Ngoài phục vụ trong Hải quân Nga, cấu hình mới của tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.8 đang được Nga tích cực giới thiệu tới các khách hàng tiềm năng nhằm tìm kiếm hợp đồng xuất khẩu trong tương lai

(Theo Đất Việt)

Bài mới
Đọc nhiều