+
Aa
-
like
comment

Nền kinh tế Việt Nam vượt Singapore, Malaysia

15/10/2020 10:34

Năm 2006, IMF từng dự báo: 197 năm nữa, kinh tế Việt Nam mới đuổi kịp Singapore, vậy mà chỉ 14 năm sau, IMF đã xác định quy mô nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 4 ở Đông Nam Á, vượt qua cả Singapore. Còn tạp chí NewYork Times nhận định: “Việt Nam có thể là con rồng tiếp theo ở Châu Á, sau Nhật Bản, Hàn Quốc”.

IMF thay đổi nhận định về kinh tế Việt Nam.

Theo công bố mới nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, dự kiến năm 2020 nền kinh tế Việt Nam đã chính thức lớn hơn nền kinh tế Singapore và Malaysia, đứng thứ 4 Đông Nam Á, sau Indoneisa, Thailand và Philippines. Còn GDP bình quân trên đầu người đã chính thức vượt Philippines.

Nhờ cập nhật số liệu đánh giá lại quy mô GDP, nhờ tăng trưởng kinh tế dương (trong khi các quốc gia khác tăng trưởng âm), năm 2020 GDP Việt Nam sẽ đạt 340,6 tỷ USD, trong khi đó, Singapore đạt 337,5 tỷ USD, Malaysia đạt 336,3 tỷ USD. Bên cạnh đó, 3 nền kinh lớn nhất Đông Nam Á lần lượt là Thái Lan 509,2 tỷ USD, Philippines 367,4 tỷ USD, Indonesia 1.088 tỷ USD.

Kinh tế Việt Nam ngày càng có triển vọng.

Cũng nhờ cập nhật số liệu đánh giá lại quy mô GDP, nhờ tăng trưởng kinh tế dương (trong khi các quốc gia khác tăng trưởng âm), năm 2020 GDP trên bình quân đầu người Việt Nam sẽ đạt 3.497USD đứng thứ 6 ASEAN, vượt Philippines (3.372USD), Lào (2.567USD), Campuchia (1.572USD), Đông Timor (1.456USD) và Myanmar (1.332USD).

Bình luận về sự kiện này, nhiều chuyên gia cho rằng: Trong khi các nước cứ dăm bảy năm lại điều chỉnh GDP một lần, Việt Nam là nước có kinh tế ngầm rất cao mà mấy chục năm chưa điều chỉnh GDP lần nào, họ cho rằng có lẽ Việt Nam vẫn muốn tận dụng hỗ trợ quốc tế và giảm đóng góp quốc tế nên để GDP quốc gia và GDP/người thấp hơn thực tế (chậm điều chỉnh GDP theo thông lệ quốc tế).

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi kết thúc Hội nghị TW 13 đã phát biểu “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày nay”. Giờ ngẫm lại thấy chí lý thật!

TH

Bài mới
Đọc nhiều