+
Aa
-
like
comment

Nên hay không nên mở “Phố đèn đỏ để kích cầu du lịch ở Việt Nam ?

22/07/2020 17:47

Cách đây không lâu, Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp với Hãng hàng không Vietnam Airlines và Cty CP Tập đoàn Sun World tổ chức cuộc tọa đàm “Kích cầu du lịch Đà Nẵng – vai trò của sản phẩm, dịch vụ giải trí về đêm”. Tại hội nghị này ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt Nam (Vitours) tại Đà Nẵng có bản tham luận về đề tài này và cho rằng Đà Nẵng cần có ý tưởng và đề xuất đột phá với Quốc hội và Chính phủ về việc thí điểm triển khai loại hình “phố đèn đỏ” có quản lý chặt chẽ để phát triển du lịch.

Để thực hiện ý tưởng này, ông Hùng đề xuất mô hình “Phố đèn đỏ” tại khu du lịch/resort khép kín. Mô hình này phỏng theo mô hình mà Singapore đã làm thành công với đội ngũ phục vụ không phải là người Việt Nam, được cấp phép hành nghề, khám sức khỏe và đánh thuế tiêu dùng đặc biệt thật cao”. Theo ông Tùng đây sẽ là một bước đột phá về sản phẩm dịch vụ giải trí đêm phục vụ cho phát triển du lịch Đà Nẵng.

Biểu diễn nghệ thuật ở khu nghỉ dưỡng Ba Nà Hill

Sau ý kiến của ông Hùng, đồng loạt trên các mặt báo, các trang mạng xã hội đã có không ít những tranh luận nảy lửa về đề xuất này. Rất nhiều người có ý kiến phản đối vì cho rằng việc cho phép các phố đèn đỏ hoạt động sẽ làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và là tác nhân ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình của người Việt Nam. Kèm theo đó sẽ phát sinh rất nhiều tệ nạn xã hội, tệ nạn bảo kê, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở những địa phương dự kiến có phố đèn đỏ được phép hoạt động.

Trái lại cũng có rất nhiều ý kiến đồng ý với đề xuất của ông Hùng và cho rằng việc mở “phố đèn đỏ” là đáp ứng nhu cầu và níu chân được khách du lịch lưu trú lâu hơn, kích thích du khách mở hầu bao chi tiêu nhiều hơn. Nhiều ý kiến cũng thẳng thắn thừa nhận rằng mặc dù không công khai việc mở các phố đèn đỏ nhưng trên thực tế tại các thành phố lớn ở Việt nam đã có những phố tuy không có tên là phố đèn đỏ nhưng đã hoạt động công khai các dịch vụ tương tự như đã có tại phố đèn đỏ. Nhiều người trong số chúng ta chắc cũng được nghe hoặc được đọc các thông tin về các hoạt động mại dâm ở Đồ Sơn, Hải Phòng; Khu vui chơi giải trí Đại Lải, Hà Nội, TP HCM và các khu vui chơi giải trí khác trên phạm vi cả nước. Đi đâu chúng ta cũng gặp các phố mà người dân gọi là phố “vẫy”.

Ngay ở Hà Nội thôi chẳng phải đi đâu xa, đêm đến nếu ai có nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ này chỉ cần xách xe máy chạy lòng vòng xung quanh các tuyến phố ở Hà Nội như Khu vực Đường Hồng Hà, Phạm Ngũ Lão, Dốc Bác Cổ (quận Hoàn Kiếm); Phố Yesin Vườn hoa Paster, Nguyễn Huy Tự, Trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng); Đường Giải phóng, Bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai); Khu vực công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm); Đường Liễu Giai (quận Ba Đình). Chúng ta sẽ được chứng kiến các dịch vụ mại dâm hoạt động như thế nào. Những đối tượng nghi có hoạt động mại dâm tại các địa bàn này thường đứng chờ khách đến hỏi hoặc lưu động bằng phương tiện xe máy. Còn các tỉnh khác như dọc tuyến đường số 1 ở Hà Tĩnh đoạn đi qua thị trấn Kì Anh đến đoạn rẽ vào bãi biển Thiên Cầm, trước cửa các ngôi nhà mặt tiền lúc nào cũng có những cô gái trẻ trung, cầm ô đứng chờ sẵn sàng phục nhu cầu của các tài xế lái xe đường dài.

Chúng ta phải thừa nhận rằng mặc dù dịch vụ mãi dâm ở Việt Nam bị cấm không được phép hoạt động nhưng thực tế đâu đó nó vẫn tồn tại thách thức các cấp chính quyền. Do không được hợp pháp hóa nên các dịch vụ luôn hoạt động trong tình trạng lén lút mang lại nhiều hậu quả khôn lường. Bệnh tật, kèm theo đó là các tệ nạn bảo kê, ma túy ăn theo làm cho tình hình an ninh trật tự trở nên khó kiểm soát. Trước thực tế khó kiểm soát đó có không ít những ý kiến đồng tình với ông Tùng là hợp pháp hóa các dịch vụ mãi dâm để kiểm soát. Dịch vụ mãi dâm ngày nay hoạt động trên mọi hình thức, những cuộc hẹn hò qua mạng xã hội, qua tin nhắn, qua môi giới hoặc đứng trực tiếp đón khách trên các cung đường, góc phố. Nó đã trở thành vấn đề không hề nhỏ của của xã hội ta ngày nay đòi hỏi các cấp chính quyền cần có những giải pháp thích hợp để xử lý sao cho phù hợp với tình hình.

Gần đây chắc ai trong chúng ta cũng biết Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây mua bán dâm mà  mỗi lần đi khách lên đến hàng chục ngàn USD. Điều đó chứng tỏ dịch vụ mua bán dâm đã len lỏi trong mọi ngõ ngách và mọi giới trong xã hội, từ các hoa hậu, ca sĩ, người mẫu, diễn viên đến những người bình dân đều bị lóa mắt vì đồng tiền. Thế mới biết mãi dâm nó có sức mạnh biết nhường nào.

Tuy nhiên về vấn đề “phố đèn đỏ”,  trong xã hội có rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng không cần “phố đèn đỏ” thì du lịch vẫn phát triển thậm chí phát triển tốt. Chúng ta có rất nhiều loại hình nghệ thuật dân gian chưa được khai thác hết để thu hút khách du lịch. Chỉ cần chúng ta khai thác hết, các tiềm năng về du lịch, có thái độ phục vụ tốt làm thỏa mãn các nhu cầu tham quan khám phá cũng đủ sức để lôi cuốn du khách. Có chuyên gia còn khẳng định không phải du khách nào cũng cần đến dịch vụ của “Phố đèn đỏ”.

Tuy có rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng dù sao ý kiến đề xuất của ông Tùng đối với dịch vụ nhạy cảm là một đề xuất táo bạo với mong muốn kích cầu phát triển du lịch cho đất nước. Tuy nhiên trước những ý kiến phản hồi rất nhiều chiều của xã hội, các cơ quan chức năng cần có những nghiên cứu và tư vấn cho Chính phủ sao cho có những chính sách thích hợp nhất được xã hội chấp nhận để vừa bảo đảm phát triển vừa đáp ứng các phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục và lối sống của người Việt Nam.

Đỗ Mạnh

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều