+
Aa
-
like
comment

“Nàng tiên cá” Việt Nam được trao giải đặc biệt tại lễ bế mạc vì…quá nhiều HCV

Cao Phúc - 09/12/2019 17:23

Với 6 HCV ở các nội dung của bộ môn bơi (tính đến chiều 9-12), kình ngư 23 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ được vinh danh tại lễ bế mạc SEA Games 30.

Dù đã sa sút nhưng Ánh Viên vẫn giành rất nhiều HCV ở SEA Games 2019 – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau 3 ngày thi đấu, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành được tổng cộng 7 huy chương, trong đó có 6 HCV, góp công lớn cho thành tích toàn đoàn của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Trong ngày hôm qua 8/12, Ánh Viên đã có thêm chiếc huy chương vàng thứ 6 từ nội dung Bơi bướm 50m, chính thức trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất Đại hội. Và tại lễ bế mạc SEA Games 30 được tổ chức vào ngày vào ngày 11/12 tới, cô sẽ được vinh danh là VĐV xuất sắc nhất của Đại hội thể thao Đông Nam Á 2019.

Với số HCV (cá nhân) đang sở hữu này, nữ kình ngư Cần Thơ đã vượt cả siêu kình ngư người Singapore Joseph Schooling, hiện mới có 3 HCV, nhưng 2 trong số này là nội dung bơi tiếp sức.

 Ánh Viên được vinh danh tại lễ bế mạc - Ảnh 2.

Với cá nhân Ánh Viên, cô vẫn chưa thực sự hài lòng với 6 HCV, khi mà mục tiêu ban đầu của cô là đạt 8/12 huy chương vàng ở những nội dung mà cô tham gia. Ngoài ra, thầy trò Ánh Viên cũng rất muốn kình ngư này phá kỷ lục ở SEA Games ở nội dung 400m bơi hỗn hợp, thế nhưng Viên chỉ đạt tới thông số 4’ 47” 85, kém nhiều kỷ lục SEA Games do chính cô đang giữ tới 5 giây (4’ 42” 88), cũng như chưa đạt tới chuẩn B Olympic (4’ 46” 89).

Hiện Ánh Viên vẫn còn một nội dung thi đấu (800m tự do) diễn ra vào lúc 18g hôm nay, nhiều khả năng cô sẽ giành thêm 1 HCV nữa để kết thúc SEA Games 2019 với 7 HCV.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận Ánh Viên cùng bơi lội Việt Nam đã hoàn thành đúng chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam: trở thành mỏ vàng của Việt Nam tại SEA Games 30 cùng với điền kinh. Và cô hoàn toàn xứng đáng được vinh danh tại SEA Games 30 này.

Bài mới
Đọc nhiều