+
Aa
-
like
comment

Nạn nhân vụ sập công trình thấy tường đổ nhưng không chạy kịp

15/05/2020 08:19

Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 10 người chết, 15 người bị thương trong công trình xây dựng ở Đồng Nai, tối 14/5 công an đã lấy lời khai ban đầu của các nhân chứng để điều tra.

Vụ tai nạn xảy ra trong công trình của Công ty AV Healthcare (vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa,…) trên đường số 8, KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Nạn nhân vụ sập công trình thấy tường đổ nhưng không chạy kịp
Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn ngay trong đêm 14/5

Đến tối 14/5, có 15 công nhân bị thương trong vụ tai nạn được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa), trong đó một số bệnh nhân bị thương rất nặng.

Vừa tỉnh dậy sau khi được cấp cứu, ông Đặng Văn Tặng (ngụ Đồng Nai) kể, chiều nay ông thi công trên giàn giáo của công trình thì thấy có gió thổi mạnh. Lúc này ông nhìn thấy bức tường dài hơn 100 mét, cao trên 10 mét bị uốn cong rồi đổ sập.

Ông Tặng và các công nhân khác chỉ biết ôm cột sắt trên cao nhắm mắt lại không kịp chạy, sau đó thì cả tường và giàn sắt đổ xuống khiến ông bất tỉnh.

Nạn nhân vụ sập công trình thấy tường đổ nhưng không chạy kịp
Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu

May mắn hơn ông Tặng, anh Bùi Chí Cường (ngụ Cà Mau), là công nhân tại công trình cho biết, thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn có khoảng trên 50 công nhân làm việc, chia thành nhiều bộ phận thi công khác nhau.

Lúc này, anh đang đứng phụ hồ cách bức tường khoảng 5 mét thì nghe tiếng động rất mạnh, nhìn lại thì thấy bức tường kéo nhau đổ cuộn xuống đất hướng từ ngoài đường vào trong công ty, vùi lấp nhiều người đang làm việc bên dưới.

Anh Cường cho biết thêm, sau khi bức tường sập cả khu vực trở nên náo loạn, tiếng la hét kêu cứu vang lên xung quanh, anh cùng nhiều người không bị thương chạy lại đào bới cứu được một số công nhân, đưa ra ngoài đi cấp cứu.

Nạn nhân vụ sập công trình thấy tường đổ nhưng không chạy kịp
Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện

Ông Nguyễn Đức Phước Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom cho biết, chiều nay đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu 17 trường hợp bị thương trong vụ tai nạn này, trong đó có 2 trường hợp đã tử vong, 6 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết hiện đang cấp cứu cho 6 trường hợp bị thương được chuyển đến. Các bệnh nhân bị đa chấn thương ở đầu, mặt, bụng. Hiện bệnh viện hiện đang cấp cứu, khám sàng lọc và tiếp tục theo dõi.

Xuân An/VNN

Bài mới
Đọc nhiều