+
Aa
-
like
comment

Nam thanh niên dương tính với SARS-CoV-2 ngay khi về nhà từ khu cách ly

19/08/2021 22:09

Ngày 19/8 Thừa Thiên – Huế ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19, trong đó có nam thanh niên vừa hết cách ly tập trung về nhà thì lại dương tính SARS-CoV-2.

Tối 19/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trong ngày, địa phương này ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19.  Tổng từ ngày 28/4 đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có 370 ca mắc COVID-19 (có 36 trường hợp điều trị khỏi bênh).

Đáng chú ý, trong số những người mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày 19/8 tại Thừa Thiên – Huế có 1 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung nhưng khi trở về địa phương có dấu hiệu ho, sốt… và được xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 là anh P.V.G (SN 2000, trú thôn 6, xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Trước ngày 27/7, anh P.V.G ở tại địa chỉ 46/49A phường Hiệp Thành (quận 12, TP.HCM) không đi làm. Ngày 27/7, anh G. đi từ TP.HCM về Thừa Thiên – Huế bằng xe máy cùng 01 người tên H.V.T làm chung ở TP.HCM. Khoảng 15h00 ngày 28/7, anh G. cùng bạn về đến Thừa Thiên – Huế, khai báo Y tế tại chốt Lăng Cô.

Nam thanh niên dương tính với SARS-CoV-2 ngay khi về nhà từ khu cách ly - 1
Tính đến thời điểm hiện tại Thừa Thiên – Huế có 2 trường hợp mắc COVID-19 sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương. (Ảnh: Hoàng Dũng).

11h00 ngày 29/7, anh G. được chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – ĐH Huế. Tại đây anh G. được bố trí cách ly tại phòng A.26 (Tầng 4) khoảng 10 ngày. Sau đó chuyển sang phòng D.20 (Tầng 2) ở cùng 01 người không rõ tên. Sau đó chuyển sang phòng D.36 (Tầng 4) ở cùng 01 người không rõ tên khoảng 04 ngày.

Từ ngày 29/7 đến ngày 16/8 tại khu cách ly tập trung T5, anh G. được xét nghiệm PCR 04 lần đều âm tính. Sáng 16/8 lực lượng chức năng thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 với anh G. cho âm tính, xác nhận hoàn thành cách ly tập trung và được bàn giao về địa phương giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Anh G. được huyện Nam Đông dùng xe đón từ khu cách ly tập trung về nhà lúc 16h ngày 16/8. Trên xe có 16 người, 1 nhân viên y tế và 1 lái xe.

Lúc 23h45, ngày 17/8, mẹ anh G. đến Trạm Y tế báo tin anh G. có triệu chứng ho, sốt, khó thở. Đội phản ứng nhanh huyện Nam Đông tiếp cận, điều tra lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên với anh G. cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Mẫu xét nghiệm của anh G. được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 18/8.

Trước đó, xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thuỷ) có liên quan đến người đã hoàn thành cách ly tập trung.

Cụ thể, trường hợp mắc COVID-19 là chị P.T.T.T. (21 tuổi), ngày 24/7 đi xe máy từ Đà Nẵng về Thừa Thiên – Huế và được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 9/8, chị hoàn thành cách ly, trở về địa phương.

Tuy nhiên đến ngày 14/8, người này có biểu hiện sốt, ho nên được Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc khám sàng lọc; qua test nhanh xác định dương tính với COVID-19. Qua truy vết cho thấy chị này sau khi về nhà không chấp hành cách ly theo dõi y tế tại nhà mà tiếp xúc với nhiều người (49 F1).

Đến thời điểm hiện tại, có 5 trường hợp được xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19 do tiếp xúc gần với chị P.T.T.T là ông P.R. (sinh năm 1970); cháu P.V.H. (sinh năm 2010), cháu P.V.C. (sinh năm 2012), chị N.T.P. (sinh năm 1995) và cháu L.K.T.K. (sinh năm 2021).

Sau khi xuất hiện chùm ca bệnh nói trên, UBND huyện Phú Lộc quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch UBND xã Lộc Thuỷ và công an huyện này tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những người liên quan.

Nguyên Vương

Bài mới
Đọc nhiều