+
Aa
-
like
comment

Nam Phi công bố kế hoạch thẻ xanh vaccine

13/09/2021 07:11

Tổng thống Nam Phi Ramaphosa thông báo kế hoạch áp dụng thẻ xanh vaccine và nới các hạn chế di chuyển thời Covid-19 từ tuần này.

Thế giới đã ghi nhận 225.443.013 ca nhiễm nCoV và 4.643.454 ca tử vong, tăng lần lượt 367.548 và 5.706, trong khi 201.982.943 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Tổng thống Cyril Ramaphosa hôm 12/9 phát biểu trên truyền hình rằng trong hai tuần tới, giới chức Nam Phi sẽ đưa ra chi tiết về cách tiếp cận thẻ xanh vaccine Covid-19, có thể được dùng như chứng nhận đã tiêm chủng và dành cho nhiều mục đích, sự kiện khác nhau.

Ramaphosa nhấn mạnh tiêm chủng vaccine Covid-19 cho dân số trưởng thành là chìa khóa để đất nước có thể mở cửa hoàn toàn nền kinh tế cũng như tránh làn sóng lây nhiễm tiếp theo.

Tổng thống Ramaphosa cũng nói thêm “số ca nhiễm liên tục giảm trong vài tuần qua” sẽ cho phép Nam Phi nới lỏng các biện pháp hạn chế chống Covid-19 từ hôm nay.

Thay vì lệnh giới nghiêm buổi tối vào 22h, Nam Phi sẽ áp giới nghiêm mới lúc 23h và cho phép tăng quy mô các cuộc tụ tập trong nhà, ngoài trời. Các hạn chế về bán rượu cũng được nới lỏng. Tuy nhiên, Nam Phi vẫn bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nam Phi hiện ghi nhận 2.858.195 ca nhiễm và 84.877 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 3.961 và 126 ca so với một ngày trước đó. Hiện có hơn 7 triệu người trong tổng số 58,5 triệu dân Nam Phi được tiêm chủng vaccine Covid-19 đẩy đủ. 1/4 dân số trưởng thành nước này đã tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Một nâhn viên y tế tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên ở Pretoria, Nam Phi, hôm 10/9. Ảnh: AFP.
Một nâhn viên y tế tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên ở Pretoria, Nam Phi, hôm 10/9. Ảnh: AFP.

Anh, vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ tư thế giới, hiện ghi nhận 7.226.276 ca nhiễm và 134.200 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 29.173 và 56 ca trong 24 giờ qua.

Sau khi thông báo hủy kế hoạch áp dụng thẻ xanh vaccine, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ công bố kế hoạch ứng phó đại dịch Covid-19 trong những tháng mùa đông vào ngày 14/9.

Bộ trưởng Y tế Sajid Javi tin rằng Anh sẽ không áp thêm bất cứ đợt phong tỏa nào nữa, đồng thời thể hiện mong muốn bỏ xét nghiệm PCR cho du khách càng sớm càng tốt.

Iraq hôm 12/9 nhận được hơn 100.000 liều vaccine Covid-19 của hãng dược AstraZeneca từ Italy, thông qua chương trình chia sẻ vaccine Covax. Iraq hiện ghi nhận 1.950.765 ca nhiễm và 21.496 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 3.554 và 51 ca so với một ngày trước đó.

Những liều vaccine Covid-19 từ Covax được đánh giá là sự hỗ trợ cần thiết cho Iraq khi nước này mới tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19 cho hơn bốn triệu dân, chiếm khoảng 1/10 trong tổng số 40 triệu dân.

Bangladesh tuần này bắt đầu mở cửa lại các trường học sau 18 tháng không cho học sinh tới trường vì Covid-19. Quyết định của chính phủ Bangladesh được đưa ra sau khi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo việc đóng cửa trường học kéo dài đang làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng đối với hàng triệu trẻ em trên khắp Nam Á.

(Theo AFP/Reuters)

Bài mới
Đọc nhiều