+
Aa
-
like
comment

Từ Bạch Mai, “ổ dịch” còn nằm ở nhiều nơi khác?

29/09/2020 15:14

Sau vụ bệnh viện Bạch Mai và CDC Hà Nội thì giờ mới lòi ra biết bao nhiêu cái đuôi to khủng về hiện tượng từ mẫu lương y hút máu ăn xương tủy bệnh nhân. Và tình hình này đang bứt dây động rừng.

1. Chi tiết hơn về sai phạm tại Bạch Mai, cả dây sơ sơ là 725 tỷ đồng.

Bệnh viện Bạch Mai hiện còn 25/35 đề án xã hội hóa y tế đang thực hiện từ 2007 tới nay, trong đó 23 đề án với 10 đối tác bên ngoài, 2 đề án do cán bộ công nhân viên của bệnh viện tự góp vốn. Tính tới hết 2019, họ thu về 2500 tỷ, sau khi trừ chi phí đầu tư khủng (chưa chắc đã minh bạch) thì đối tác là các công ty hưởng gần 1.000 tỉ đồng, bệnh viện thu về hơn 725 tỉ đồng.

Trong đó các khoa, trung tâm của bệnh viện được hưởng 209 tỉ đồng, còn lại 516 tỉ đồng nhập vào các quỹ đầu tư phát triển và quỹ lương, thu nhập tăng thêm của bệnh viện được quản lý tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội…

2. Bệnh viện K Hà Nội có thể “chén đậm” luôn không?

Bệnh viện K Hà Nội mua robot nội soi Da Vinci Xi sử dụng phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư rất hiện đại. Giá mua vào khoảng 53,5 tỷ đồng, nhưng đấu thầu xong về tới bệnh viện leo lên tận 88 tỷ.

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại bệnh viện K doanh thu 10 năm gần 375 tỉ, Bệnh viện K chỉ thu được 21 tỉ, tức mỗi năm 2,1 tỉ, trong khi thu của bệnh nhân trên 37,5 tỉ đồng. Vậy tiền đã đi đâu?

Hệ thống robot Modus V Synaptive do Canada sản xuất được sử dụng tại Bệnh viện Nhân dân 115.

3. Bệnh viện Bình Dân và bệnh viện Chợ Rẫy cùng mua robot Da Vinci, không biết có dấu hiệu sai phạm hay không?

Cuối năm 2016, bệnh viện Bình Dân TP.HCM đã đấu thầu mua robot Da Vinci của Mỹ, trị giá gần 71 tỉ đồng. Cuối năm 2017, bệnh viện Chợ Rẫy áp thầu kết quả đấu thầu của bệnh viện Bình Dân và mua robot Da Vinci cùng chủng loại, cùng giá. Công ty trúng thầu tại 2 bệnh viện này là Công ty cổ phần A.C. Cơ quan chức năng đang làm việc với bệnh viện Chợ Rẫy liên quan đến vụ mua robot Da Vinci này.

4. Bệnh viện 115 tự dưng trả lại robot không dùng nữa.

Là đơn vị sử dụng hệ thống robot trong phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống do Canada sản xuất đầu tiên ở châu Á, trị giá 54 tỉ đồng. Nhưng đột ngột, Bệnh viện Nhân dân 115 trả máy cho công ty cho thuê. Nguyên nhân là do hoạt động không hiệu quả kinh tế, lỗ, có ít ca dùng tới. Mà trước đó, báo cáo của bệnh viện Nhân dân 115 đánh giá số lượng bệnh nhân phải phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống khu vực phía nam rất lớn, hơn 10.000 ca/năm. Riêng bệnh viện Nhân dân 115 phẫu thuật thần kinh và sọ não năm 2016 lên đến 2.475 ca.

Nguyễn Thị Bích Hậu

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Bài mới
Đọc nhiều