Myanmar đã giải cứu tổng cộng 7.141 người nước ngoài, bao gồm 572 người Việt
Các nạn nhân được Lực lượng biên phòng bang Karen (BGF) giải cứu từ trung tâm lừa đảo trực tuyến KK Park ở biên giới Thái Lan.
Kể từ tháng 1-2025, Lực lượng biên phòng bang Karen ở Myanmar đã giải cứu tổng cộng 7.141 người nước ngoài, bao gồm 572 người Việt, khỏi các trung tâm lừa đảo.
Lực lượng biên phòng bang Karen (BGF, do quân đội Myanmar hậu thuẫn) cho biết nhóm này đã liên tục tiến hành một loạt các cuộc đột kích nhắm vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở khu vực biên giới Myanmar – Thái Lan do BGF kiểm soát, giải cứu hàng nghìn người nước ngoài kể từ đầu năm đến nay.
Các nỗ lực triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến này được BGF đặc biệt đẩy mạnh trong tuần qua. Mới đây nhất, BGF đã đột kích một tụ điểm lừa đảo trực tuyến khét tiếng có tên KK Park ở khu vực biên giới phía đông này hôm 26-2.
Đài NHK và tờ Bangkok Post dẫn thông tin của BGF rằng nhóm này đã giải cứu tổng cộng 7.141 người nước ngoài khỏi các trung tâm lừa đảo kể từ tháng 1-2025.
Trong số những nạn nhân được giải cứu có 4.860 người từ Trung Quốc, 572 người từ Việt Nam, 526 người từ Ấn Độ, 430 người từ Ethiopia cùng hàng chục công dân các nước khác.
Hiện BGF đang tạm giữ để bảo vệ toàn bộ những công dân nước ngoài trên và đang làm việc với phía Thái Lan cũng như kêu gọi các nước hỗ trợ công tác hồi hương.
BGF sẽ tiếp tục hoạt động truy quét các trung tâm lừa đảo này trong thời gian tới.
Đáng chú ý, BGF thông tin khoảng 20 công dân Nhật Bản được cho là đã có mặt tại một trung tâm lừa đảo ở khu vực biên giới này, song cho đến nay BGF vẫn chưa tìm thấy tung tích của họ, tờ Japan Times đưa tin ngày 27-2.
Trong số 20 công dân Nhật trên, BGF nói rằng 10 người có thể đã kịp trốn khỏi một trung tâm lừa đảo gần thị trấn Myawaddy trước khi lực lượng này tiến hành chiến dịch truy quét hôm 25-2 vừa qua. Hiện chưa rõ 20 người này là nạn nhân hay đồng phạm trong các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Trả lời báo chí về sự việc, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết nước này chưa nhận được thông tin mới về việc có công dân Nhật Bản bị giam giữ hoặc đã được giải cứu khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar, song vẫn xem sự việc này là một vấn đề “nghiêm trọng”.
“Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra ở nước ngoài, bao gồm cả Thái Lan và Myanmar, để thu thập thông tin về sự việc”, ông Hayashi nói với các phóng viên tại Tokyo hôm 26-2.
Bích Ngân