+
Aa
-
like
comment

Mỹ yêu cầu Trung Quốc ‘ngừng gây hấn’ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

14/12/2021 11:07

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các “hành động gây hấn” này của Trung Quốc bao gồm tuyên bố chủ quyền với các vùng biển quốc tế, làm méo mó thị trường mở bằng chính sách trợ cấp cho các công ty nhà nước, từ chối xuất khẩu hoặc hủy giao dịch với các quốc gia có chính sách mà Trung Quốc không đồng tình.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng “hành động gây hấn” ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, khi Washington tìm cách tăng cường liên minh khu vực.

Phát biểu trong chuyến thăm Indonesia hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington sẽ làm việc với các đồng minh và đối tác để “bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ” và các quốc gia nên có quyền “lựa chọn con đường của riêng mình”.

“Đó là lý do có rất nhiều lo ngại từ Đông Bắc Á đến Đông Nam Á, từ sông Mekong đến các quốc đảo Thái Bình Dương, về các hành động gây hấn của Bắc Kinh”, Blinken nói.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng ‘các hành động gây hấn’ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ảnh minh họa.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các “hành động gây hấn” này của Trung Quốc bao gồm tuyên bố chủ quyền với các vùng biển quốc tế, làm méo mó thị trường mở bằng chính sách trợ cấp cho các công ty nhà nước, từ chối xuất khẩu hoặc hủy giao dịch với các quốc gia có chính sách mà Trung Quốc không đồng tình.

“Các quốc gia trong khu vực muốn hành vi này phải thay đổi, chúng tôi cũng vậy”, ông nói, thêm rằng Washington đã “quyết tâm đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông”, đồng thời cho biết các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông đe dọa dòng chảy thương mại trị giá hơn 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Tuy nhiên, Blinken nhấn mạnh “đây không phải cuộc cạnh tranh tập trung vào Mỹ hay Trung Quốc”, đồng thời cho biết Washington muốn tránh xung đột ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ông cũng khẳng định Mỹ muốn đảm bảo “hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Joe Biden tại Đại học Indonesia ở Jakarta hôm nay. Ảnh: AFP.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu về chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Joe Biden tại Đại học Indonesia ở Jakarta hôm nay.

Trung Quốc chưa bình luận về tuyên bố của ông Blinken.

Quan hệ Mỹ – Trung căng thẳng những năm gần đây vì bất đồng về nguồn gốc Covid-19, cạnh tranh thương mại và vấn đề đảo Đài Loan, Hong Kong hay Biển Đông. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng trước họp thượng đỉnh trực tuyến để hạ nhiệt căng thẳng, nhưng không đạt được bước đột phá nào.

Indonesia là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á của Ngoại trưởng Blinken, tiếp đó là Malaysia và Thái Lan. Đây được coi là một phần trong nỗ lực củng cố quan hệ với châu Á của chính quyền Biden, sau những xáo trộn và khó đoán dưới thời tổng thống Donald Trump.

(Theo AFP)

Bài mới
Đọc nhiều