+
Aa
-
like
comment

Mỹ vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc trong vụ sát hại tướng đặc nhiệm Iran

07/07/2020 09:40

Vụ Mỹ điều máy bay không người lái sát hại chỉ huy đặc nhiệm Iran ở sân bay Iraq vào ngày 3.1 là hành động vi phạm luật quốc tế, theo báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc.

(Thứ ba từ phải sang) thiếu tướng Qassem Soleimani /// AFP
(Thứ ba từ phải sang) thiếu tướng Qassem Soleimani

Mỹ không cung cấp được bằng chứng đầy đủ cho thấy các lợi ích của nước này đang hoặc sắp đối mặt với các nguy cơ bị tấn công để bào chữa cho hành động dùng máy bay không người lái tấn công đoàn xe chở thiếu tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lữ đoàn đặc nhiệm al-Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) hồi đầu năm.

Tướng Soleimani và 9 người khác đã thiệt mạng trong vụ không kích trên.

Đó là kết luận của bà Agnes Callamard, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các vụ giết người, hành quyết phi pháp và tùy tiện, theo Hãng tin Reuters hôm 7.7.

Trong báo cáo kêu gọi quy trách nhiệm cho các vụ giết người có chủ đích bằng thiết bị không người lái và mở rộng quy định sử dụng đối với loại vũ khí này, bà Callamard kết luận vụ tấn công của Mỹ đã vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Bà Callamard dự kiến đệ trình báo cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, theo đó cung cấp thông tin cho các quốc gia thành viên thảo luận cần phải có hành động gì sắp tới.

Mỹ không phải là thành viên của hội đồng này sau khi rút khỏi cách đây 2 năm.

Al-Quds là đơn vị đặc nhiệm cực kỳ tinh nhuệ của IRGC, chuyên trách các chiến dịch lớn hoặc hoạt động bí mật ở nước ngoài, được cho là đang có khoảng 15.000 binh sĩ.

Tướng Soleimani cũng được xem là tổng chỉ huy của toàn bộ các hoạt động của Iran và Hezbollah tại Syria. Ông là người thành lập Lực lượng Phòng vệ quốc gia Syria, một lực lượng dân quân hiện hữu bên cạnh quân đội Syria, bao gồm hàng chục ngàn tay súng do Iran huấn luyện.

Sau khi vụ tấn công diễn ra, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay đó là hành động nhằm ngăn chặn một “cuộc tấn công sắp xảy ra” có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của Mỹ ở Trung Đông.

(Theo TNO)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều