+
Aa
-
like
comment

Mỹ vẫn “cam kết bảo đảm an ninh biển Đông”

08/05/2020 08:29

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi vừa bày tỏ lo ngại các diễn biến gần đây ở biển Đông có thể làm leo thang căng thẳng giữa lúc toàn cầu đang nỗ lực chống dịch bệnh Covid-19.

Đài Channel NewsAsia (Singapore) dẫn lời bà Marsudi phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 6-5 rằng Indonesia tiếp tục theo sát tình hình ở biển Đông. Bà Marsudi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực để bảo đảm tự do hàng hải và hàng không.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cũng kêu gọi tất cả các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Bà Marsudi cũng nhấn mạnh chính quyền Indonesia vẫn tuân thủ cam kết bảo đảm hướng đến việc hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và khả thi bất chấp dịch Covid-19 đang hoành hành.

Mỹ vẫn cam kết bảo đảm an ninh biển Đông - Ảnh 1.
Tàu chiến USS Barry của Mỹ ở biển Đông hôm 28-4  

Bà Marsudi có phản ứng nói trên trong bối cảnh Trung Quốc có một loạt hành động đơn phương nhằm thúc đẩy chủ quyền phi lý ở biển Đông, dẫn đến làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ. Đáng chú ý, Lầu Năm Góc trong những tuần qua đã công khai thông tin về một loạt hoạt động trên không và trên biển tại biển Đông.

Theo trang Stars and Stripes, một số chuyên gia quân sự đánh giá đây là nỗ lực nhằm xua tan nghi ngờ về năng lực sẵn sàng của quân đội Mỹ trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động đáng kể đến hải quân nước này. Đáng chú ý, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có hơn 1.100 thủy thủ cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây Covid-19 và một trường hợp tử vong.

Ông Collin Koh, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu chiến lược và Quốc phòng thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), nhận định những gì xảy ra với tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, không có gì khó hiểu khi Hải quân Mỹ tìm cách chứng tỏ vị thế hàng đầu của mình tại khu vực, từ đó bác bỏ nhận định họ đang bị suy yếu bởi dịch Covid-19.

Trong khi đó, ông Alex Vuving, chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược châu Á – Thái Bình Dương (Mỹ), cho rằng các quốc gia nhỏ ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương trong những năm qua đã phàn nàn điều mà họ cho là sự thiếu cam kết của Mỹ đối với khu vực. Vì thế, theo chuyên gia này, Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương bắt đầu nhận ra rằng họ phải công khai những gì đang làm để cho cộng đồng quốc tế thấy Washington vẫn cam kết bảo đảm an ninh ở biển Đông.

Xuân Mai/ NLĐ

 

Bài mới
Đọc nhiều