+
Aa
-
like
comment

Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cảnh sát biển

20/01/2020 21:22

Đại diện Đoàn Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ khẳng định tiếp tục đồng hành với Việt Nam nâng cao năng lực của cảnh sát biển và làm sâu sắc mối quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 20/1, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội – Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ do Hạ nghị sĩ Seth Wilbur Moulton, Ủy viên Ủy ban Quân vụ làm Trưởng đoàn.

Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cảnh sát biển - 1
Phó Chủ tịch Quốc hội – Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Hạ nghị sĩ Mỹ Seth Wilbur Moulton. (Ảnh: Quochoi.vn)

Phát biểu tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1995-12/7/2020). Đồng thời tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Quốc hội nói riêng và thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt -Mỹ nói chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ với Mỹ; mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả trên các mặt; đóng góp nhiều vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Trong thời gian qua, chính phủ Mỹ đã có nhiều hành động thiết thực, ủng hộ, phê duyệt ngân sách giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam như việc rà phá bom mìn, tẩy độc môi trường, tiếp tục tẩy độc tại sân bay Biên Hòa…

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, việc hợp tác, cùng nhau giải quyết những vấn đề của quá khứ là thể hiện tầm nhìn chung của hai bên, giúp xây dựng niềm tin chiến lược, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hướng tới tương lai nhằm thúc đẩy những lợi ích chung.

Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cảnh sát biển - 2
Toàn cảnh Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ. (Ảnh: Quochoi.vn)

Năm 2020, Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục…

Ngoài ra, cơ quan lập pháp hai nước tăng cường hơn nữa việc trao đổi Đoàn các cấp, mở rộng đối thoại trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau nhằm tăng cường hiểu biết và sự tin cậy giữa hai bên, trao đổi thông tin và tìm kiếm tiếng nói chung đối với các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm.

Thay mặt Đoàn Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ Seth Wilbur Moulton bày tỏ vui mừng là đoàn đại biểu Quốc hội nước ngoài đến thăm Việt Nam trong Năm mới 2020. Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu và mong rằng, quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày càng thắt chặt và phát triển sâu rộng hơn nữa.

Hạ nghị sĩ Seth Wilbur Moulton cho biết, Mỹ mong muốn chuyến thăm Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy mối quan tâm của hai nước trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, chuyển giao công nghệ.

Hạ nghị sĩ Seth Wilbur Moulton bày tỏ sẽ đồng hành cùng Việt Nam nâng cao năng lực của cảnh sát biển, làm sâu sắc mối quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Các nghị sĩ cũng bày tỏ sự quan tâm về tự do hàng hải trên Biển Đông, quyền khai thác năng lượng thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia; tìm ra cách thức khác nhau để thúc đẩy mối quan hệ trên các lĩnh vực, không chỉ trên lĩnh vực quốc phòng, kinh tế mà ở nhiều lĩnh vực khác.

Minh Tuấn/VTC

Bài mới
Đọc nhiều