+
Aa
-
like
comment

Mỹ, Nhật, Úc kéo tàu ra Biển Đông, đe dọa Trung Quốc

Bảo Trâm - 20/10/2020 11:51

Sáng nay, Hải quân Mỹ đã đăng tải hình ảnh và thông tin cho biết tàu khu trục USS John S.McCain (DDG 56) cùng tàu JS Kirisame (DD 104) của Nhật Bản và tàu HMAS Arunta (FFH 151) Úc đã tiến hành tập trận ở Biển Đông trong ngày 19.10.

Đây là lần thứ 5, hải quân ba nước Mỹ – Nhật – Úc tiến hành tập trận chung trong khu vực phụ trách của Hạm đội 7 trong năm 2020.

Tàu USS John S.McCain nằm trong nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan hoạt động tại Biển Đông những ngày qua.

Được biết, cuộc tập trận ở Biển Đông diễn ra cùng ngày với thông báo của Ấn Độ và Úc về cuộc tập trận Malabar của Bộ tứ Kim cương.

Trong khi đó, hình ảnh hoạt động của máy bay vận tải trên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã di chuyển ra Biển Philippines sau khi tiến vào Biển Đông từ ngày 12.10 để tiến hành cuộc tập trận chung này.

Cuộc tập trận này cũng được xem là động thái trấn áp Trung Quốc khi Cục Hải sự tỉnh Hải Nam đưa ra hai thông báo cho biết Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở vịnh Bắc Bộ từ ngày 18 đến ngày 21.10.

khu vực tập trận mà Trung Quốc công bố

Trước đó, ngày 17.10 Hải quân Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận tại khu vực phía tây Hải Nam từ 18 đến 19.10, trong khi thông báo ngày 19.10 cho biết cuộc tập trận sẽ tiếp tục diễn ra ở cùng khu vực trong ngày 20 và 21.10

Bảo Trâm (Tổng hợp Global Times, US Army)

Bài mới
Đọc nhiều