+
Aa
-
like
comment

Mỹ: Halloween chìm trong tang tóc

Bảo Trâm - 31/10/2023 11:10

Mỹ ghi nhận hàng loạt vụ nổ súng tại các bữa tiệc Halloween cuối tuần trước, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Người dân, quan chức chính quyền và cảnh sát Chicago nắm tay cầu nguyện tại hiện trường vụ nổ súng ở North Lawndale ngày 29/10. Ảnh: Chicago Tribune

Sạu vụ ẩu đả tại bữa tiệc Halloween ở thành phố Texarkana, bang Texas, đêm 28/10, một nam thanh niên 20 tuổi đã rút súng bắn nhiều phát, khiến ba người thiệt mạng, ba người bị thương. Nghi phạm sau đó lẩn trốn, theo sở cảnh sát Texarkana.

Cảnh sát Indianapolis, bang Indiana, cho biết loạt tiếng súng cũng vang lên tại một bữa tiệc ở thành phố lúc nửa đêm 28/10 khiến một phụ nữ thiệt mạng, 8 người bị thương. Các nạn nhân tuổi từ 16 đến 22. Cảnh sát phát hiện nhiều vũ khí tại hiện trường và đã thẩm vấn vài người liên quan.

Tại câu lạc bộ đêm ở Wichita, bang Kansas, một tay súng đã xông vào và xả đạn, khiến một người chết và hai người bị thương. Giới chức chưa xác định được vị trí tay súng và cảnh sát Wichita kêu gọi người dân báo tin nếu phát hiện dấu vết nghi phạm.

Tại bang Florida, một cuộc đấu súng nổ ra trong lễ hội Halloween ở thành phố Tampa ngày 28/10, khiến ít nhất hai người chết, 18 người nhập viện. Cùng ngày, bang Louisiana ghi nhận 6 thiếu niên tuổi 15-19 bị thương do súng trong bữa tiệc tại gia, theo giới chức thị trấn Lake Charles.

Thành phố Chicago, bang lllinois, ghi nhận nhiều vụ nổ súng cuối tuần qua làm ít nhất một người chết, 25 người bị thương. Chicago, thành phố lớn thứ ba tại Mỹ, có tỷ lệ bạo lực súng đạn cao hơn New York 6 lần và Los Angeles ba lần.

Sự việc đáng chú ý nhất xảy ra tại bữa tiệc Halloween ở khu North Lawndale sáng sớm 29/10, khiến 15 người bị thương, trong đó hai người nguy kịch. Nhân chứng cho biết nghi phạm là người đến dự tiệc nhưng không được cho vào, nên đã rút súng bắn nhiều phát vào trong tòa nhà. Cảnh sát đã bắt nghi phạm và đang điều tra.

Loạt vụ nổ súng xảy ra sau vụ xả súng đẫm máu ở thành phố Lewiston, bang Maine, đông bắc Mỹ, khiến 18 người thiệt mạng. Bang Maine là một trong những nơi có luật quản lý súng đạn lỏng lẻo nhất nước Mỹ và nghi phạm Robert Card vẫn có thể mua súng dù từng phải nhập viện vì các vấn đề về tâm thần.

Theo số liệu từ tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ, số vụ xả súng ở nước này tăng đáng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, từ 417 vụ năm 2019 lên 610 vụ năm 2020, 690 vụ năm 2021 và 647 vụ năm 2022.

Mỹ năm nay đã ghi nhận ít nhất 580 vụ bạo lực súng đạn, với hơn 15.000 người thiệt mạng, gần 31.000 người bị thương. Trong số này, có 1.421 nạn nhân là trẻ vị thành niên.

Bảo Trâm

Bài mới
Đọc nhiều