+
Aa
-
like
comment

Mỹ: 31 người chết vì giá rét, 3 triệu dân khốn khổ vì không có điện và nước

18/02/2021 21:02

Texas hiện đang tìm cách dọn sạch những con đường tuyết sau khi 3,4 triệu dân ở bang này vẫn phải đối mặt với cảnh không có điện vào thứ Tư, 17/2.

Theo Daily Mail, tình trạng giá rét kỉ lục ở bang Texas đã khiến ít nhất 3,4 triệu người phải sống trong cảnh không có điện 4 ngày liên tiếp. Ước tính, công suất phát điện của Texas đã giảm 40%.

Ngoài ra, khoảng 7 triệu người cũng đã được thông báo về việc hệ thống lọc nước máy ngừng hoạt động. Những người này được khuyến cáo nên đun sôi nước trước khi sử dụng để nấu ăn vì chất lượng nước không còn đảm bảo.

Giám đốc điều hành của công ty điện ERCOT tối thứ Ba (16/2) thú nhận ông không biết khi nào hệ thống điện sẽ được khôi phục.

Người dân Houston xếp hàng mua nhiên liệu. Ảnh: AP
Người dân Houston xếp hàng mua nhiên liệu. Ảnh: AP

ERCOT – đơn vị chịu trách nhiệm quản lý việc phân phối năng lượng và duy trì lưới điện ở Texas – được cho là đã đánh giá thấp cơn bão nên không sản xuất đủ năng lượng dự trữ trước đó. Hiện tại, các nhà máy không thể sản xuất thêm năng lượng vì máy móc không đủ điều kiện hoạt động dưới thời tiết xấu. Nhiều turbine điện gió đã bị đóng băng.

Thành phố Kyle của Texas hôm thứ Tư đã yêu cầu cư dân tạm ngừng sử dụng nước cho đến khi có thông báo mới vì tình trạng thiếu nước sạch.

“Nước chỉ nên được sử dụng để duy trì sự sống vào thời điểm này”, thành phố 45.000 người cho biết trong một khuyến cáo. “Chúng tôi sắp hết nguồn cung cấp nước ở Kyle.”

Một đợt không khí lạnh và bão tuyết khác dự báo sẽ đổ bộ Texas vào thứ Tư, đe dọa gieo rắc thêm hỗn loạn. Trước đó, nhiệt độ ngày thứ Ba dao động trong khoảng -18 độ C, mức thấp nhất kể từ năm 1903.

Số người chết trên toàn nước Mỹ trong đợt giá rét này đã lên tới 31 người.

Một hộ dân ở Dallas (bang Texas) bật xe hơi để sưởi ấm. Ảnh: AP
Một hộ dân ở Dallas (bang Texas) bật xe hơi để sưởi ấm. Ảnh: AP

Các quan chức cho biết họ nghi ngờ nhiều người nữa đã chết, chỉ là thi thể của những người này vẫn chưa được phát hiện.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người ở Texas đã thiệt mạng. Tuy nhiên, chính quyền bang này đã ghi nhận trường hợp 2 mẹ con tử vong vì ngộ độc khí CO2 khi nổ máy xe hơi trong nhà để giữ ấm. Một người bà và 3 cháu nhỏ đã thiệt mạng khi ngọn lửa mà họ dùng để sưởi ấm lan ra khắp ngôi nhà ở Sugar Land.

Việc phân phối vắc-xin COVID-19 đang bị chậm trễ, và nhiều liều vắc-xin đối mặt nguy cơ bị hỏng vì tủ đông không thể hoạt động nếu không có điện.

Dallas (bang Texas) phủ tuyết trắng xóa. Ảnh: Daily Mail
Dallas (bang Texas) phủ tuyết trắng xóa. Ảnh: Daily Mail
Người dân được khuyến cáo nên đun sôi nước trước khi sử dụng vì hệ thống lọc đã ngừng hoạt động. Ảnh: Twitter
Người dân được khuyến cáo nên đun sôi nước trước khi sử dụng vì hệ thống lọc đã ngừng hoạt động. Ảnh: Twitter
Karla Perez và Esperanza Gonzalez (Houson, bang Texas) sưởi ấm bên bếp nướng vì mất điện. Ảnh: Getty
Karla Perez và Esperanza Gonzalez (Houson, bang Texas) sưởi ấm bên bếp nướng vì mất điện. Ảnh: Getty
Gần 4 triệu người ở Texas sống trong cảnh tăm tối, lạnh lẽo vì không có điện. Ảnh: REX
Gần 4 triệu người ở Texas sống trong cảnh tăm tối, lạnh lẽo vì không có điện. Ảnh: REX
Corpus Christi (bang Texas). Ảnh: Reuters
Corpus Christi (bang Texas). Ảnh: Reuters
Quạt trần đóng băng ở một tòa chung cư ở Dallas (bang Texas). Ảnh: Thomas Black
Quạt trần đóng băng ở một tòa chung cư ở Dallas (bang Texas). Ảnh: Thomas Black
Gia đình bà Cynthia Valadez (Austin, bang Texas) bật bếp gas để sưởi ấm. Ảnh: AP
Gia đình bà Cynthia Valadez (Austin, bang Texas) bật bếp gas để sưởi ấm. Ảnh: AP
Tuyết phủ trắng Pflugerville (bang Texas). Ảnh: Reuters
Tuyết phủ trắng Pflugerville (bang Texas). Ảnh: Reuters
Người dân xếp hàng vào một trung tâm sơ tán ở Galveston (bang Texas). Hàng triệu người phải đối mặt với lựa chọn ở trong căn nhà lạnh lẽo hoặc có nguy cơ lây chéo COVID-19 trong các khu sơ tán. Ảnh: Reuters
Người dân xếp hàng vào một trung tâm sơ tán ở Galveston (bang Texas). Hàng triệu người phải đối mặt với lựa chọn ở trong căn nhà lạnh lẽo hoặc có nguy cơ lây chéo COVID-19 trong các khu sơ tán. Ảnh: Reuters
Một người cha ở Pflugerville (bang Texas) đàn hát cho các con nghe trong ánh nến lập lòe. Ảnh: Reuters
Một người cha ở Pflugerville (bang Texas) đàn hát cho các con nghe trong ánh nến lập lòe. Ảnh: Reuters
Hai cha con Brett Archibad xây nhà tuyết. Ảnh: Reuters
Hai cha con Brett Archibad xây nhà tuyết. Ảnh: Reuters
Một người dân ở Hutto (bang Texas) kéo thùng rác vào nhà để loại bỏ thức ăn hỏng vì không bật được tủ lạnh. Ảnh: Reuters
Một người dân ở Hutto (bang Texas) kéo thùng rác vào nhà để loại bỏ thức ăn hỏng vì không bật được tủ lạnh. Ảnh: Reuters
Người dân Abilene (bang Texas) xếp hàng mua nước uống. Ảnh: Reuters
Người dân Abilene (bang Texas) xếp hàng mua nước uống. Ảnh: Reuters
Hoa đào đóng đá ở Chester (bang Virginia).
Hoa đào đóng đá ở Chester (bang Virginia).
Khung cảnh mờ mịt vì giá rét ở bang Mississippi. Ảnh: Reuters
Khung cảnh mờ mịt vì giá rét ở bang Mississippi. Ảnh: Reuters

MINH HẠNH (Theo Daily Mail)

Bài mới
Đọc nhiều