+
Aa
-
like
comment

Mưu hèn kế bẩn sau cú bẻ lái chuyến thị sát của Thủ tướng

Thế Khoa - 27/05/2020 15:07

Có lẽ, vì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là vị lãnh đạo cao nhất của Chính phủ, đầu tàu dẫn dắt, lèo lái kinh tế của đất nước nên ông thường xuyên bị các đối tượng công kích, “chăm sóc đặc biệt” khi mọi lời nói, hành động hay những chuyến công tác của ông đều bị bẻ lái sang hướng khác. Mới đây thôi, nghe tin Thủ tướng có chuyến thăm và làm việc với các lãnh đạo, cán bộ của tỉnh Quảng Ninh thì nhanh như chớp, Bùi Thanh Hiếu (Hiếu gió) thể hiện tài năng của mình khi cho ra lò bài viết xuyên tạc chuyến công tác của người đứng đầu Chính phủ. Sau đó được những kẻ “cùng hội cùng thuyền” chia sẻ nhanh chóng, khiến người dân hoang mang. 

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Thứ nhất, nói về lập luận mà Bùi Thanh Hiếu cho rằng “Quảng Ninh có đặc khu Vân Đồn, cứ điểm của Trung Quốc”, thì dư luận đã thấy được rằng Hiếu gió càng viết lại càng thể hiện bộ mặt, phơi bày thủ đoạn nham hiểm, giả dối của mình. Xin hỏi Bùi Thanh Hiếu có ý đồ gì khi lập lờ con chữ, hô biến việc Quảng Ninh thành lập Ban quản lý khu kinh tế sang thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn vậy? Nói “Quảng Ninh là cứ điểm của Trung Quốc” thì hãy đưa ra bằng chứng cho lời nói của mình đi Hiếu gió, chứ nói khơi khơi không có bất cứ một hình ảnh, thông tin, giấy tờ nào cho thấy người Trung Quốc lập xóm lập phố, hay làm chủ tại Quảng Ninh thì đứa con nít lên ba cũng nói được đấy. Cơ mà Hiếu gió đang ở tít trời tây, mải mê kiếm tiền tại xứ sở thiên đường thì làm gì biết được tình hình đất nước Việt Nam bây giờ phát triển như thế nào để nói cơ chứ.

Được biết cho tới giờ phút này ở Quảng Ninh mà cụ thể là Vân Đồn chưa có một doanh nghiệp Trung Quốc nào đăng ký đầu tư cả. Và thực chất, thì cũng mới chỉ có một số tập đoàn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Còn các doanh nghiệp lớn trong nước cũng đã triển khai một số dự án tập trung vào các lĩnh vực Dịch vụ du lịch, Dịch vụ thương mại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ sản xuất kỹ thuật cao như điện tử, sinh học, thuốc chữ bệnh… điều này hoàn toàn phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ về quy hoạch xây dựng khu kinh tế Vân Đồn. Điển hình như tập đoàn Sun Group đã xây dựng rất thành công sân bay quốc tế Vân Đồn, và nay đang khẩn trương xây dựng khu phức hợp du lịch – thương mại – nghỉ dưỡng – Casino với tổng vốn đầu tư lên hơn 3 tỷ USD. Tập đoàn FLC đầu tư tới 2 tỷ USD vào đảo Ngọc Vừng để xây dựng khu phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch, Casino. Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất ở Vân Đồn. Các tập đoàn kinh tế tư nhân khác như Vin Group, Geleximco, Doji, CEO cũng đang tiến hành nghiên cứu đầu tư và điều đáng mừng nhất là tất cả các Tập đoàn kinh tế tư nhân đã, đang và sẽ đầu tư vào Vân Đồn đều muốn dùng nội lực của mình để tự lực, tự cường xây dựng. Toàn doanh nghiệp và người dân Việt Nam đang cố gắng làm giàu cho đất nước cả, làm gì có bóng dáng của người Trung Quốc như lời Hiếu gió xuyên tạc đâu. Nếu như chưa thông thì mời Bùi Thanh Hiếu và các nhà dân chủ đang ở cách xa nửa vòng trái đất hãy hạ cố về Việt Nam để thấy Quảng Ninh đang thay da đổi thịt như thế nào nhé, chứ “ăn ốc nói mò” người ta cười cho đấy.

Khu đô thị Phương Đông đang là dự án có giao dịch sôi động nhất hiện nay tại Vân Đồn.
Sân bay quốc tế Vân Đồn

Thứ hai, Bùi Thanh Hiếu nói rằng “Thủ tướng đi Quảng Ninh để tỏ thiện ý với Trung Quốc, đảm bảo lợi ích của Trung Quốc không bị tổn hại khi ông cầm trịch”. Đúng là Hiếu gió mãi mãi là người buôn gió mà thôi, càng nói càng thể hiện mình là kẻ xuyên tạc và xàm ngôn. Quảng Ninh là một tỉnh thuộc Việt Nam, Thủ tướng đi thị sát, làm việc thì liên quan gì tới Trung Quốc mà Hiếu gió lại gán ghép vào như vậy? Thêm nữa, mới đây, Quảng Ninh mới thí điểm thành lập khu kinh tế Vân Đồn, mục đích người đứng đầu Chính phủ công tác là để lắng nghe, giải quyết các kiến nghị, định hướng điều hành khu kinh tế trong tương lai; cũng như chỉ đạo lãnh đạo, cán bộ nơi đây thúc đẩy và phát triển kinh tế tỉnh nhà, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Vậy mà qua ngòi bút của những kẻ bới móc như Bùi Thanh Hiếu lại thành “đảm bảo lợi ích cho Trung Quốc” thì cũng đến chịu.

Hình ảnh bài viết của Bùi Thanh Hiếu xuyên tạc chuyến công tác Quảng Ninh của Thủ tướng

Bao nhiêu lần Bùi Thanh Hiếu tung tin đồn thất thiệt, bịa đặt bị bóc phốt rõ như ban ngày rồi mà Hiếu gió vẫn không ngừng xuyên tạc, ỉ ôi về đất mẹ. Không khó để nhận ra rằng, đằng sau những luận điệu xuyên tạc của Bùi Thanh Hiếu ở trên là sự phá bĩnh. Đại hội 13 sắp đến, vì vậy Hiếu gió đang ra sức công kích, tấn công uy tín của Thủ tướng khiến người dân mất niềm tin, gây nhiễu loạn thông tin, sóng giá chính trường Việt Nam, tạo cớ cho các tổ chức phản động can thiệp, thực hiện mưu đồ lật đổ chế độ.

Thế Khoa 

Bài mới
Đọc nhiều