+
Aa
-
like
comment

Mức lương ‘khủng’ của các tình nguyện viên Trung Đông đến Ukraine để giúp Nga

14/03/2022 06:41

The Guardian đưa tin, một quảng cáo nhập ngũ của quân đội Nga đưa ra mô tả công việc chi tiết “các cuộc đột kích quân sự, hoạt động ở nước ngoài và du lịch đến Ukraine, với mức lương lên tới 3.000 USD / tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm”.

Lộ mức lương khủng của các tình nguyện viên Trung Đông đến Ukraine để giúp Nga - Ảnh 1.
Nga cung cấp cho các chiến binh thiện chiến từ Trung Đông lên đến 3.000 USD mỗi tháng để chiến đấu cùng quân đội Nga ở Ukraine. Ảnh Reuters

Trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga vào ngày 11/3/2022, Tổng thống Putin đã chấp thuận việc đưa các chiến binh tình nguyện từ Trung Đông, nhất là Syria, sang Ukraine chiến đấu hỗ trợ quân Nga. Riêng Syria là một nguồn cung cấp chiến binh phong phú cho Nga. Quân đội Nga đã gắn bó sâu với đất nước Trung Đông này, nơi hoạt động can thiệp quân sự của họ bắt đầu vào năm 2015 nhằm giúp bảo vệ chế độ của Tổng thống Bashar Assad trước quân nổi dậy.

The Guardian đưa tin, quảng cáo nhập ngũ của quân đội Nga đưa ra mô tả công việc chi tiết “các cuộc đột kích quân sự, hoạt động ở nước ngoài và du lịch đến Ukraine, với mức lương lên tới 3.000 USD/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm”.

Ali Jafar Askar, một thành viên 35 tuổi của lực lượng dân quân Iraq Asaib Ahl al-Haz nói với Nikkei Asia  khi được phỏng vấn qua điện thoại rằng anh ta được cung cấp 400 USD một tuần để chiến đấu cùng với quân đội Nga trong “chiến dịch đặc biệt” ở Ukraine.

Asa’ib Ahl al-Haq – một nhóm bán quân sự do người Shia hậu thuẫn, đã tuyên bố thực hiện hơn 6.000 cuộc tấn công chống lại lực lượng Liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Iraq.

Xe thiết giáp của lực lượng ly khai thân Nga di chuyển qua một tuyến đường bị tàn phá nặng nề hôm 11/3.

Tờ Guardian cũng đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc triển khai sẽ tập trung vào khu vực Donbas, miền đông Ukraine.

Trang web Điện Kremlin dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được yêu cầu từ các tình nguyện viên thuộc nhiều nước khác nhau muốn tham gia phong trào “giải phóng” ở các nước cộng hòa nhân dân tự phong Donetsk và Lugansk. Theo ông này, số lượng đơn xin lớn nhất đến từ Trung Đông, với hơn 16.000 lá đơn.

“Chúng tôi thấy rằng điều đáng chú ý là Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng ông ấy cần dựa vào tình nguyện viên nước ngoài để bổ sung – một cam kết rất quan trọng về sức mạnh chiến đấu ở Ukraine như hiện nay”, một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao cho biết.

Chiến sự lan đến biên giới Ukraine – Ba Lan

Sau hơn 2 tuần triển khai chiến dịch ở miền đông và miền nam Ukraine, lực lượng Nga chuyển sang các mục tiêu ở miền trung và miền tây, có nghĩa là chiến sự đã lan đến gần biên giới Ukraine – Ba Lan.

Rạng sáng qua (giờ Ukraine), hai vụ nổ lớn đã xảy ra ở căn cứ quân sự chính của Ukraine tại Yavoriv, cách biên giới với Ba Lan khoảng 12 km và cách Lviv 50 km về hướng tây, theo Hãng tin AFP. Có tên chính thức là Trung tâm Gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế Yavoriv, căn cứ tọa lạc trên diện tích 360 km2 là một trong các khu huấn luyện quân sự lớn nhất và rộng nhất ở miền tây Ukraine.

Chiến sự lan đến biên giới Ukraine - Ba Lan - ảnh 1
Một binh sĩ Ukraine được trang bị vũ khí chống tăng ở Irpin, phía bắc Kyiv ngày 12.3

Reuters dẫn lời Thống đốc Maksym Kozytsky của tỉnh Lviv ước tính các máy bay Nga đã khai hỏa hơn 30 tên lửa hành trình vào căn cứ gần biên giới Ba Lan. Theo quan chức Ukraine, ít nhất 35 người thiệt mạng và 134 người bị thương trong vụ tấn công này. Trước đó, đây là nơi tập trung nhiều nhà huấn luyện quân sự đến từ Mỹ, Anh và các nước khác. Ukraine tổ chức đa số cuộc tập trận với các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở đây, với hoạt động diễn tập quân sự lớn gần nhất diễn ra tháng 9.2021.

Giới truyền thông Nga thường hoài nghi khu huấn luyện trên là “căn cứ bí mật” của NATO trên lãnh thổ Ukraine. Vụ tấn công xảy ra sau khi Nga tuyên bố sẽ liệt những chuyến hàng viện trợ vũ khí của NATO cho Ukraine là “các mục tiêu hợp pháp” để tấn công. Về vấn đề này, trả lời phỏng vấn trên Đài BBC, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda loại trừ khả năng cung cấp tiêm kích MiG-29 cho Ukraine. Đồng thời, nhà lãnh đạo không ủng hộ việc NATO tuyên bố vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine vì cho rằng hành động này có thể đẩy thế giới vào thế chiến thứ ba.

Vẫn chưa xác nhận được thông tin thương vong ở Yavoriv. Tuy nhiên, hôm qua Bộ Quốc phòng Nga công bố video clip ghi hình lực lượng pháo binh Nga đã phá hủy một sở chỉ huy trên trận địa của Ukraine. Theo Sputnik News, phía Nga khai hỏa đạn pháo thông minh Krasnopol, cho phép giáng đòn tấn công chính xác nhằm vào mục tiêu của đối phương. Một ngày trước, thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí độ chính xác cao để vô hiệu hóa một sân bay quân sự ở Vasylkiv và trung tâm tình báo điện tử Brovary (ngoại ô Kyiv).

Theo thiếu tướng Konashenkov, tổng cộng 3.687 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị vô hiệu hóa trong chiến dịch quân sự đặc biệt được Nga triển khai từ ngày 24.2. Cũng trong ngày 13.3, Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo phía Nga đang có ý đồ bao vây các lực lượng Ukraine ở miền đông. Hiện các đội quân Nga tiếp tục đà tiến về hướng Kharkiv ở miền bắc và Mariupol ở miền nam. “Từ hướng Crimea, các lực lượng Nga tìm cách vây hãm Mykolaiv trong lúc chuyển mũi tấn công sang hướng tây đến Odessa”, theo thông tin tình báo cập nhật trên trang Twitter của Bộ Quốc phòng Anh.

Hôm qua, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine xác nhận quân Nga đã bắt Thị trưởng Yevhen Matveyev của thành phố miền nam Dniprorudne. Đây là thị trưởng thứ hai của Ukraine lọt vào tay lực lượng Nga từ đầu chiến dịch quân sự đến nay. Còn tại Kyiv, chỉ còn đường sá ở phía nam thủ đô vẫn chưa bị quân Nga phong tỏa. Hiện nguồn cung lương thực, thực phẩm tại thành phố còn đủ duy trì khoảng 2 tuần trong trường hợp bị bao vây hoàn toàn.

Washington sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Kyiv

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 12.3 cho hay Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn gói viện trợ an ninh bổ sung, mở đường cho việc chuyển giao “tức thì” lô thiết bị quân sự mới cho Ukraine. Trong sắc lệnh gửi Ngoại trưởng Antony Blinken, Tổng thống Biden chỉ đạo dành 200 triệu USD được phân bổ thông qua Đạo luật hỗ trợ nước ngoài cho việc hỗ trợ Ukraine phòng thủ.

Quyết định mới của Tổng thống Biden nâng tổng viện trợ an ninh cho Ukraine lên 1,2 tỉ USD kể từ tháng 1.2021 và lên 3,2 tỉ USD kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine, theo giới chức Mỹ.

Một quan chức Mỹ tiết lộ gói viện trợ mới sẽ “cung cấp hỗ trợ quân sự tức thì” cho Ukraine, trong đó có hệ thống phòng không, vũ khí chống tăng và vũ khí nhỏ. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12.3 nói rằng quân đội Nga đang điều nhóm binh sĩ mới đến Ukraine, theo Đài NHK.

Tùng Anh 

Bài mới
Đọc nhiều