+
Aa
-
like
comment

Mưa gió đùng đùng mùng 1 Tết, cây đổ rạp, không ai ra đường

25/01/2020 15:51

Nhiều tỉnh miền Bắc như Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng… sáng mùng 1 Tết có mưa lớn, gió giật mạnh khiến nhiều cây cối đổ rạp. 

XEM CLIP: Mưa lớn ở Thái Bình sáng mùng 1 Tết

 

Năm nay, nhiều tỉnh ở phía Bắc hứng chịu đợt mưa lớn dịp Tết Canh Tý 2020. Tại Hà Nội và các tỉnh như Thái Bình, Phú Thọ, Nam Định, Hải Phòng… từ đêm qua có mưa lớn khiến việc vui chơi của người dân bị ảnh hưởng.

Tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình sáng nay tiếp tục mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều cây cối bị đổ rạp.

Một người dân ở xã Quang Lịch cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn nên hệ thống điện bị cắt để đảm bảo an toàn. Hầu hết người dân không ai ra đường vì mưa quá to.

Mưa gió đùng đùng mùng 1 Tết, cây đổ rạp, không ai ra đường
Cây cối bật gốc sau trận mưa lớn sáng nay tại xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, Thái Bình
Mưa gió đùng đùng mùng 1 Tết, cây đổ rạp, không ai ra đường
Mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến cây cối đổ rạp 
Mưa gió đùng đùng mùng 1 Tết, cây đổ rạp, không ai ra đường
Các chậu cảnh chơi tết không còn nguyên vẹn do mưa lớn
Mưa gió đùng đùng mùng 1 Tết, cây đổ rạp, không ai ra đường
Sáng nay Hải Phòng mưa to, huyện Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Tiên Lãng… có mưa đá.
Mưa gió đùng đùng mùng 1 Tết, cây đổ rạp, không ai ra đường
Mưa đá sáng nay tại Hải Phòng
Mưa gió đùng đùng mùng 1 Tết, cây đổ rạp, không ai ra đường
Mưa gió đùng đùng mùng 1 Tết, cây đổ rạp, không ai ra đường
Những viên đá khá lớn. Nguồn ảnh: Người Vĩnh Bảo

Đoàn Bổng, Hoài Anh/VNN

Bài mới
Đọc nhiều