+
Aa
-
like
comment

Một trưởng phòng của Sở Nội Vụ tỉnh Thanh Hóa bị bắt

01/06/2020 10:27

Khi đang sát phạt nhau trên chiếu bạc ngay tại nhà riêng của mình, ông Toàn bị công an bắt quả tang cùng 3 người khác.

Một trưởng phòng của Sở Nội Vụ tỉnh Thanh Hóa bị bắt

Ngày 1/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ việc bắt một Trưởng phòng công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền.

Cụ thể, khoảng 12h ngày 31/5, Công an TP. Thanh Hóa đã ập vào nhà của ông Bùi Quốc Toàn (SN 1960, trú tại khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP. Thanh Hoá; Trưởng phòng Quản lý Công chức, viên chức Sở Nội vụ Thanh Hóa) bắt quả tang ông này đang đánh bạc ăn tiền với 3 người khác.

Tại hiện trường, công an thu giữ số tiền mặt gần 55 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật có liên quan khác. Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm.

Ngoài ông Toàn, danh tính 3 người khác bị bắt quả tang gồm: Đàm Anh Tuấn (SN 1971, trú ở phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn); Vũ Văn Khánh (SN 1972, trú ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa) và Trần Đức Thịnh (SN 1981, trú ở phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã rủ nhau đến nhà ông Bùi Quốc Toàn để đánh phỏm. Đến 12 giờ cùng ngày thì bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt quả tang.

Trước đó vào sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Thủy – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa xác nhận về việc ông Bùi Quốc Toàn là Trưởng phòng của Sở này vừa bị công an bắt giữ liên quan đến việc đánh bài bạc.

Được biết, ông Bùi Quốc Toàn công tác tại Sở Nội vụ nhiều năm nay. Theo dự kiến, đến tháng 10/2020, ông Toàn sẽ được nghỉ hưu theo chế độ.

“Năm 2017, ông Toàn bị kỷ luật vì có liên quan đến sai phạm trong quá trình công tác chuyển ngạch công chức viên chức. Còn lại trong quá trình công tác thì ông này vẫn bình thường”, ông Thủy thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Quỳnh Lưu/TQ

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều